Phố sách Hà Nội tiếp nhận bộ sách của nhà báo Hồ Quang Lợi

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Nhân dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội, 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2020), chiều 10/10, Phố sách Hà Nội tiếp nhận bộ sách do nhà báo Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng.

Bộ sách của nhà báo Hồ Quang Lợi trao tặng Phố sách Hà Nội gồm 8 cuốn, được tác giả viết trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến nay. Cụ thể: Ẩn số thời cuộc (NXB Quân đội nhân dân, 2004), Xung chấn kỷ nguyên đột biến (NXB Quân đội nhân dân, 2011), Việt Nam trên ngọn sóng thời cuộc (NXB Quân đội nhân dân, 2012), Những chân trời cuộn sóng (NXB Hà Nội, 2013), Hà Nội – Cuộc kiến tạo mang hưng khí thời đại (NXB Hà Nội, 2014), Thế sự và mắt nhìn (NXB Hà Nội, 2015), Nước Nga – Hành trình tới tương lai (NXB Hà Nội, 2017), Thời cuộc và văn hóa (NXB Hà Nội, 2019).
 Bộ sách của nhà báo Hồ Quang Lợi. 
Đặc biệt, trong số những cuốn sách của nhà báo Hồ Quang Lợi có cuốn Hà Nội – Cuộc kiến tạo mang hưng khí thời đại, là một tác phẩm tập hợp các bài viết về Hà Nội của tác giả, được xuất bản vào dịp 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2014).
Tại Phố sách Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi trân trọng trao tặng bộ sách cho Phó ban điều hành Phố sách Hà Nội Nguyễn Ngọc Hà. Đồng thời mong muốn, các hoạt động của Phố sách Hà Nội sẽ ngày càng thu hút đông đảo những người yêu sách Thủ đô, góp phần chấn hưng văn hóa đọc của người Hà Nội, để Hà Nội luôn luôn là Thủ đô văn hóa. “Hà Nội không chỉ đẹp bằng độ hoành tráng của các công trình xây dựng. Hà Nội chỉ thực sự đẹp trong chiều sâu của văn hóa và tinh thần. Biết đọc sách cũng là một hành vi sống đẹp của người Hà Nội” – Nhà báo Hồ Quang Lợi bày tỏ.
 Giám đốc Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao quận Hoàn Kiếm, Phó ban điều hành Phố sách Hà Nội Nguyễn Ngọc Hà tiếp nhận bộ sách của nhà báo Hồ Quang Lợi trao tặng. 
Phố sách Hà Nội (phố 19 tháng 12, quận Hoàn Kiếm) chính thức khai trương vào ngày 1/5/2017. Sau 3 năm hoạt động, Phố sách Hà Nội đã trở thành không gian văn hóa, tri thức quen thuộc của người dân Thủ đô và du khách, góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.