Phó Thủ tướng Thường trực viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên

Theo Chinhphu.vn
Chia sẻ Zalo

Chiều 23/4, tại chùa Đạo Nguyên, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cùng đi có lãnh đạo Bộ Nội vụ và Ban Tôn giáo Chính phủ.

Tại lễ viếng, thay mặt đoàn công tác, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đặt vòng hoa, thắp hương viếng và tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên.
Trong sổ tang, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình bày tỏ: “Vô cùng thương tiếc Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một nhà sư đạo cao, đức trọng, có nhiều cống hiến cho Đạo pháp và dân tộc. Cuộc đời tu hành của Hòa thượng là tấm gương sáng về sự nhập thế, tận tụy chăm lo việc đạo, việc đời.
 Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường thực Chính phủ Trương Hòa Bình đến viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên - Ảnh: VGP/Thế Phong
Là một chức sắc Phật giáo, Hòa thượng gánh vác trọng trách Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Là một công dân, Hòa thượng luôn thể hiện tinh thần yêu nước, tham gia lãnh đạo tăng ni, Phật tử gắn bó đồng hành cùng dân tộc, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ở cương vị nào, Hòa thượng cũng thể hiện trọn vẹn tinh thần phụng sự, gắng kết giữa Đạo pháp và dân tộc”.
“Hòa thượng ra đi là một tổn thất lớn cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni, tính đồ, Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước, cho xã hội và đất nước. Thay mặt Chính phủ và với tình cảm cá nhân, tôi chân thành phân ưu cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, môn đồ, pháp quyến và đồng bào Phật tử”, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ghi trong sổ tang.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên là Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành viên Hội đồng Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Chứng minh Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam; nguyên Phó Chủ tịch Hội Đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; nguyên Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; nguyên Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam; Viện chủ chùa Đạo Nguyên, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
 Đoàn công tác tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên - Ảnh: VGP/Thế Phong
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Hai, Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQVN, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận, Bằng khen của Ủy ban nhân dân và Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Nam, Bằng Tuyên dương Công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhiều bằng khen cao quý khác.
Theo Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam, dù bất cứ lĩnh vực nào, thời kỳ nào, Hòa thượng luôn là người hết mình cho Phật sự. Ngài luôn đặt sự tồn vong của Đạo pháp lên hàng đầu, lấy hoằng pháp làm sự nghiệp, xem giáo dục tăng ni là nền tảng của sự phát triển đạo Pháp, lấy giới luật làm giềng mối của sự lớn mạnh tăng già. Ngài là tấm gương lớn về sự tận tuỵ, khiêm cung, đạm bạc, xứng đáng là bậc mô phạm cho hàng hậu học noi theo.
 Phó Thủ tướng Thường thực Trương Hòa Bình ghi sổ tang bày tỏ thương tiếc Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên - Ảnh: VGP/Thế Phong
Do tuổi cao sức yếu, Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Duyên đã thâu thần thị tịch vào lúc 6h15’ ngày 7/3 năm Tân Sửu (nhằm ngày 18/4/2021 dương lịch), tại chùa Đạo Nguyên, phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, thọ 94 tuổi. Để tưởng nhớ công lao to lớn của Trưởng lão Hòa thượng đối với Đạo pháp và dân tộc, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức tang lễ cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên từ ngày 19 đến 24/4 tại chùa Đạo Nguyên.