Phòng dịch Covid-19, huyện Mê Linh phát động Tết trồng cây tại từng xã, thị trấn

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khác với những năm trước, Xuân Tân Sửu 2021, UBND huyện Mê Linh chủ trương thực hiện lễ phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại từng xã, thị trấn với thành phần tinh giản tối đa. Tổng số cây được trồng dự kiến khoảng 7.000 cây.

Lãnh đạo huyện Mê Linh tham gia Tết trồng cây Xuân Canh Tý 2020
Thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 3885/CV-SNN-KL của Sở NN&PTNT Hà Nội, UBND huyện Mê Linh đã sớm ban hành kế hoạch; đồng thời, tổ chức triển khai phong trào Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Tân Sửu 2021 đến từng xã, thị trấn.
Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Trần Thanh Hoài cho biết, khác với những năm trước, Xuân Tân Sửu 2021, địa phương sẽ tổ chức lễ phát động Tết trồng cây tại 18 xã, thị trấn, thay vì tổ chức tập trung tại 1 địa điểm với sự tham gia của các phòng ban, đơn vị chức năng.
Theo ông Hoài, thành phần tham gia lễ phát động tại các xã, thị trấn sẽ được tinh giản tối đa để hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19. Thời gian tổ chức lễ phát động trên toàn huyện dự kiến là mùng 7 Tết nguyên đán Tân Sửu, tức ngày 18/2/2021.
Trong thời gian phát động Tết trồng cây, tùy khả năng và địa bàn của từng xã, thị trấn, mỗi đơn vị trồng từ 200 - 500 cây bóng mát, cây lấy gỗ, cây ăn quả… UBND huyện Mê Linh đã giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã, thị trấn; phấn đấu dịp Xuân Tân Sửu 2021, toàn huyện trồng được khoảng 7.000 cây xanh các loại.  
UBND huyện Mê Linh đề nghị các xã, thị trấn chủ động kinh phí mua cây xanh và tổ chức lễ phát động từ ngân sách địa phương năm 2021, cũng như các nguồn huy động xã hội hóa hợp pháp khác. Đồng thời, tổ chức thực hiện lễ phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Tân Sửu 2021 bảo đảm trang trọng, tiết kiệm và hiệu quả.