Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Đan Phượng: Nhiều cách làm hay

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tốc độ đô thị hóa nhanh giúp kinh tế - xã hội huyện Đan Phượng phát triển vượt bậc nhưng kéo theo đó lại là thực trạng mất an ninh trật tự (ANTT). Tuy nhiên, với nỗ lực không ngừng, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn huyện ngày càng tạo được sức lan tỏa rộng khắp.

 Công an xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng giao ban hàng ngày để triển khai nhiệm vụ được tốt hơn. Ảnh: Hữu Trường

Mô hình dòng họ tự quản
Trước thực tế luôn phải đối mặt với nguy cơ tiềm ẩn mất ANTT của vùng ven đô, những năm gần đây, Công an huyện Đan Phượng luôn chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương triển khai kế hoạch xây dựng mô hình, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm đến từng cơ quan, cụm, điểm công nghiệp, làng nghề và ở các dòng họ. Ông Chu Văn Quý - Trưởng dòng họ Chu, thôn Đoài Khê (xã Đan Phượng) chia sẻ: “Mô hình dòng họ tự quản của chúng tôi đã mang lại nhiều lợi ích. Gần 15 năm nay, con cháu dòng họ luôn phấn đấu sống và làm việc theo quy định của pháp luật, quy ước của dòng họ, chỉ tập trung làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, họ tộc. Nhờ vậy, hàng năm hầu như không xảy ra trường hợp vi phạm”.
Để ổn định tình hình cũng như đưa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đi vào thực tiễn, không sáo rỗng, Công an huyện đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng 16 xã, thị trấn xây dựng 23 mô hình với hàng trăm tổ an ninh tự quản, dòng họ tự quản, xóm tự quản, cụm an ninh liên kết về ANTT… Những mô hình này nhiều năm qua hoạt động hiệu quả, phát huy tác dụng, tham gia hòa giải nhiều vụ việc ở cơ sở, không để phát sinh tranh chấp, bảo đảm ANTT cho địa bàn, điển hình như tại thị trấn Phùng, xã Đan Phượng, xã Tân Hội…
Trung tá Nguyễn Thị Hạnh - Đội trưởng Đội xây dựng Phong trào (Công an huyện Đan Phượng) cho biết, từ nỗ lực, quyết tâm giúp ổn định tình hình, nhiều cá nhân sẵn sàng cùng vào cuộc, tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Điển hình như, khoảng 2 giờ sáng ngày 4/6/2019, một số công dân xã Liên Hà với tinh thần cảnh giác, mưu trí, dũng cảm bắt giữ 2 đối tượng trộm gỗ ở làng nghề xã Liên Hà. Nhiều tấm gương sáng xuất hiện như Cụm trưởng cụm 10, xã Tân Lập Nguyễn Viết Đan tích cực tuyên truyền, vận động người dân không tập trung đông người, gửi đơn, thư vượt cấp gây mất ANTT, đồng thời nhận tiền đến bù, bàn giao đất để chủ đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn.
Đổi mới công tác vận động
Chia sẻ về phong trào bảo vệ ANTQ trên địa bàn, Thượng tá Nguyễn Nghiêm Minh - Phó trưởng Công an huyện Đan Phượng khẳng định, kết quả tích cực trong thời gian qua chỉ là bước đầu. Để phong trào ngày càng đi vào cuộc sống và đem lại hiệu quả, cần không ngừng đổi mới công tác vận động người dân tham gia triển khai bằng các hình thức phù hợp. Đồng thời, xây dựng mô hình một cách hiệu quả, gắn với việc triển khai xây dựng nông thôn mới ở giai đoạn nâng cao với các phong trào thiết thực.
“Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Đan Phượng đã khơi dậy sức mạnh của toàn dân và cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, tạo thế trận an ninh liên hoàn, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của Nhân dân trong từng thôn, xóm, cơ quan. Do vậy, trong thời gian qua, ANTT trên địa bàn đã ổn định, các loại hình tội phạm được kiềm chế” - Thượng tá Nguyễn Nghiêm Minh chia sẻ.
Từ kinh nghiệm của huyện Đan Phượng cho thấy, nếu cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, huy động được các cấp, ngành tham gia; lực lượng công an làm tốt chức năng tham mưu và nòng cốt, xây dựng được các mô hình phù hợp, sáng tạo thì phong trào ngày càng phát triển, góp phần ổn định tình hình.