Phụ nữ Công an thành phố giành giải Nhất liên hoan "Bài ca dâng Bác”

Thảo Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 10/5, Hội LHPN TP Hà Nội tổ chức Liên hoan các câu lạc bộ phụ nữ TP Hà Nội năm 2019 với chủ đề “Bài ca dâng Bác”, nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, đặc biệt kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019).

 Các diễn viên đến từ 9 câu lạc bộ phụ nữ các quận thể hiện tài năng, trình diễn các tiết mục hát múa đặc sắc ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi quê hương đất nước...
Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Lê Kim Anh cho biết, nhiều năm qua, nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức và đời sống tinh thần cho phụ nữ, nhiều câu lạc bộ tại 584 xã, phường đã duy trì sinh hoạt đều đặn hàng tháng với các hình thức như sinh hoạt chuyên đề; tổ chức hoạt động về nguồn; tập huấn, tọa đàm, giao lưu kiến thức, sinh hoạt văn hóa văn nghệ; xây dựng tiểu phẩm tuyên truyền…, thu hút ngày càng đông đảo hội viên.
Bên cạnh đó, nhiều câu lạc bộ đã huy động được các thành viên gia đình, hội viên Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, đoàn viên thanh niên tham gia, tạo sự gắn kết tại các địa bàn dân cư, góp phần tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhiều hoạt động điểm nhấn đã được các câu lạc bộ tổ chức như: Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, Liên hoan hát ru, hát dân ca; Liên hoan Giai điệu Tháng Năm, Hội thi Tuyên truyền văn hóa ứng xử, tuyên truyền phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam, Phụ nữ Thủ đô Tài năng -Thanh lịch...
Tại chương trình, 200 diễn viên không chuyên đến từ 9 câu lạc bộ phụ nữ các quận: Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, huyện Mê Linh, Hoài Đức, Công an TP và câu lạc bộ Phụ nữ Thủ đô đã thể hiện tài năng, trình diễn các tiết mục hát múa đặc sắc ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi quê hương đất nước, Thủ đô, ca ngợi người phụ nữ Việt Nam...
Kết thúc liên hoan, giải Nhất thuộc về Công an TP; giải Nhì thuộc về quận Cầu Giấy và Hoàng Mai; giải Ba thuộc về quận Tây Hồ, Nam Từ Liêm và Hoàn Kiếm.
Liên hoan là dịp để các tầng lớp phụ nữ Thủ đô thể hiện tình cảm biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, đồng thời tiếp thêm động lực để cán bộ, hội viên phụ nữ nỗ lực học tập, rèn luyện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần