Phụ nữ quận Thanh Xuân: Tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/1, Hội LHPN quận Thanh Xuân tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020.

Theo Chủ tịch Hội LHPN quận Thanh Xuân Trịnh Thị Hồng Thủy, trong 2019, các cấp Hội phụ nữ quận Thanh Xuân đã khẳng định được vai trò của tổ chức Hội trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ sản xuất kinh doanh đến quản lý và hoạt động xã hội với những đóng góp cho sự phát triển toàn diện của quận Thanh Xuân.

 Các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Hội và phong trào thi đua năm 2019 được khen thưởng 

Đáng chú ý, các cấp Hội phụ nữ quận Thanh Xuân đã vận động được chị em phụ nữ tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh. Hội LHPN quận chỉ đạo các phường thường xuyên tổ chức các đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo rao vặt. Công tác tổng vệ sinh sáng thứ 7 hàng tuần tiếp tục được Hội phụ nữ cơ sở duy trì đều đặn, trung bình có 8.000 cán bộ, hội viên tham gia.

Thực hiện chuyên đề tuyên truyền vận động phụ nữ thực hiện bảo vệ môi trường đảm bảo mỹ quan đô thị, năm 2019, Hội phụ nữ cơ sở rà soát và đăng ký duy trì thực hiện 197 đoạn đường phụ nữ tự quản và 15 tuyến phố, khu nhà văn minh đô thị, 25 sân chơi xanh, sạch, đẹp tại các khu dân cư.

Bên cạnh đó, Hội LHPN quận Thanh Xuân đã triển khai và hướng dẫn Hội phụ nữ cơ sở phối hợp chính quyền khu dân cư tổ chức thực hiện tổ dân phố văn hóa “5 không”: không hộ nghèo, không tệ nạn xã hội, không rác, không lấn chiếm vỉa hè, không vi phạm trật tự xây dựng trong năm 2019.

Trong năm 2019, Hội phụ nữ cơ sở xã hội hóa được gần 185 triệu đồng để bổ sung 10 dụng cụ luyện tập thể thao, 6 thiết bị đồ chơi trẻ em, trồng 23 cây xanh, 60 giỏ hoa tại các sân chơi xanh - sạch - đẹp; thực hiện 2 điểm biến chân rác thành tường hoa. Mô hình trồng hoa sen trên Hồ Thượng, trồng cây xanh ven sông Sét (phường Phương Liệt) do Hội phụ nữ đảm nhiệm được Nhân dân trên địa bàn và chính quyền địa phương ghi nhận, khuyến khích duy trì, nhân rộng.

Cùng với đó, Hội LHPN quận Thanh Xuân tổ chức nhiều đợt kiểm tra công tác vệ sinh môi trường tại cơ sở, qua kiểm tra đã phát hiện và chỉ đạo Hội phụ nữ cơ sở phối hợp khu dân cư vận động nhân dân xóa bỏ các tụ điểm rác.

Hưởng ứng ngày môi trường Thế giới 5/6, Hội LHPN quận phối hợp với Hội LHPN TP Hà Nội tổ chức Lễ phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”. Sau lễ phát động, Hội LHPN quận đã triển khai cơ sở tổ chức tuyên truyền vận động 275 cuộc tới 22.711 lượt cán bộ, hội viên tham gia thực hiện phong trào bằng các hoạt động thiết thực như tặng 5.656 làn nhựa, 5.400 chai thủy tinh, 700 hộp nhựa, 550 hộp găng tay, túi nilon sinh học...

Ngoài ra, 11/11 Hội phụ nữ cơ sở tiếp tục duy trì thực hiện mô hình hạn chế sử dụng túi nilon. Kết quả trong năm đã có thêm 1.450 hội viên đăng ký tham gia, nâng tổng số cán bộ, hội viên tham gia thực hiện mô hình trong toàn quận lên thành 13.613 người tại 155 chi hội; 2 mô hình thu gom phế liệu giúp hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trung bình mỗi tháng thu được 1 triệu đồng...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần