Phúc Thọ giải đáp nhiều vấn đề dân sinh bức xúc

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 19 lượt đại biểu phát biểu với rất nhiều câu hỏi, đề xuất, kiến nghị liên quan đến các vấn đề dân sinh bức xúc được đại diện Nhân dân 11 xã của huyện Phúc Thọ gửi gắm tới lãnh đạo cao nhất của huyện.

Ngày 27/10, huyện Phúc Thọ tổ chức đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện với đại diện Nhân dân năm 2016. Buổi đối thoại tập trung vào 3 nhóm vấn đề: Phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, an toàn thực phẩm, xây dựng nếp sống văn minh; cải cách hành chính và công tác cán bộ.
 Người dân huyện Phúc Thọ đối thoại với lãnh đạo huyện

Trong đó, các ý kiến tập trung đề nghị Huyện ủy, UBND huyện Phúc Thọ quan tâm hỗ trợ kinh phí cứng hoá giao thông, thuỷ lợi nội đồng, giao thông nông thôn. Đồng thời có cơ chế hỗ trợ các hộ chăn nuôi di chuyển ra xa khu dân cư, tăng cường xử lý xe quá khổ, quá tải trên các tuyến đê, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hoá, trường mầm non cho một số địa phương…

Tại buổi đối thoại, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Hoàng Mạnh Phú và Chủ tịch UBND huyện Doãn Trung Tuấn đã trực tiếp trả lời các ý kiến chất vấn, kiến nghị của Nhân dân. Đây là năm thứ ba liên tiếp huyện Phúc Thọ tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo huyện với Nhân dân.

Theo Huyện ủy Phúc Thọ, sau những buổi đối thoại trước, nhiều vấn đề vướng mắc, tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư khiếu nại đã được giải quyết dứt điểm, được dư luận đồng tình, đánh giá cao.
 Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Hoàng Mạnh Phú trả lời kiến nghị của Nhân dân
Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Hoàng Mạnh Phú cho biết, đối thoại giữa lãnh đạo huyện với Nhân dân nhằm phát huy dân chủ kịp thời lắng nghe ý kiến Nhân dân trong việc tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở địa phương. Đồng thời giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Qua đó củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế nhanh, toàn diện, bền vững, xây dựng Đảng chính quyền vững mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần