Phường Dịch Vọng đạt giải Nhất Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND” quận Cầu Giấy

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhằm nâng cao nhận thức, sự đồng thuận trong Nhân dân về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026… Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Cầu Giấy vừa tổ chức thành công Hội thao “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND” năm 2021.

Một tiết mục tại Hội thi ''Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND'' quận Cầu Giấy.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Cầu Giấy Nguyễn Kim Lê cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là một sự kiện quan trọng của đất nước, là cơ hội để Nhân dân trực tiếp tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chính vì vậy, việc chủ động nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp giúp cán bộ, đoàn viên và hội viên hiểu rõ về vai trò, vị trí của Quốc hội, HĐND các cấp; hiểu biết được quyền và trách nhiệm của công dân khi tham gia bầu cử; nắm bắt được các quy định, quy trình, thời gian triển khai công tác bầu cử để tích cực tham gia bầu cử… là việc làm hết sức cần thiết.
Cũng theo bà Nguyễn Kim Lê, trong những ngày qua, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy và Ban chỉ đạo Bầu cử quận, toàn thể hệ thống chính trị quận Cầu Giấy, trong đó có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền về sự kiện chính trị quan trọng này với nhiều lớp tập huấn kiến thức về bầu cử như: Tọa đàm về vai trò Giới trong chính trị; Tọa đàm cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử; Tích cực vận động đoàn viên, hội viên tham gia cuộc thi trực tuyến về “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp” do Bộ Tư pháp tổ chức… và gần nhất là Hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp”.
 Lãnh đạo quận Cầu Giấy trao cờ và hoa cho các đơn vị tham gia Hội thi.
"Thông qua Hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp”, chúng tôi hy vọng mỗi đoàn viên hội viên sẽ là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, sự đồng thuận trong Nhân dân, để Nhân dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tích cực ủng hộ, nêu cao tinh thần làm chủ, trách nhiệm công dân, tự giác tham gia bầu cử để lựa chọn, bầu những người tiêu biểu, có đủ các yêu cầu về phẩm chất, năng lực, uy tín tham gia Quốc hội, HĐND các cấp; Tạo không khí tin tưởng, phấn khởi trong Nhân dân, để cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân…" - bà Nguyễn Kim Lê cho biết.

Thông qua Hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì và 4 giải Ba. Trong đó, phường Dịch Vọng đạt giải Nhất; phường Nghĩa Tân, Trung Hòa, Mai Dịch đạt giải Nhì và phường Quan Hoa, Yên hòa, Dịch Vọng Hậu, Nghĩa Đô đạt giải Ba.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần