Phương Khánh giành Huy chương vàng đầu tiên tại Hoa hậu Trái đất 2018

Như Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thông tin mới nhất từ ban tổ chức cuộc thi Miss Earth (Hoa hậu Trái đất) 2018, đại diện Việt Nam - Nguyễn Phương Khánh đã giành được giải thưởng "Trang phục dân tộc đẹp nhất khu vực Châu Á và Thái Bình Dương" (Best National Costume from Asia and Oceania).

 
Đây cũng là giải thưởng đầu tiên của Phương Khánh tại cuộc thi này. Đại diện Thái Lan và Philippines đứng ngôi vị thứ hai và thứ ba. Trang phục của Phương Khánh do hai nhà thiết kế Linh San và Phúc Nguyễn sáng tạo nên.

 
 
Bộ quốc phục này được lấy cảm hứng từ vị thần mặt trời. Chiếc áo choàng của các vị nữ tướng Việt Nam và mấn được làm rất tỉ mỉ công phu. Bộ quốc phục đã khắc họa thêm hình ảnh muôn thú xung quanh, những chủng loài đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng như Tê Giác, Linh Dương, Chim Hồng Hạc, rừng cây , sông núi....như 1 lời nhắc nhở cho mọi người về ý thức bảo vệ yêu môi trường.
 
Đại diện Việt Nam năm nay, Nguyễn Phương Khánh, sinh năm 1994, từng đạt giải Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2018. Cô cao 171 cm, số đo 90-58-94cm.
 
Hoa hậu Trái đất được tổ chức lần đầu vào năm 2001. Miss Earth được xếp vào nhóm 4 đấu trường sắc đẹp danh giá nhất thế giới, bên cạnh Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ và Hoa hậu Quốc tế.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần