Quận Hoàng Mai:

Phường Mai Động long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/11/2022, Đảng ủy - UBND - MTTQ phường Mai Động long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (20/11/1982 - 20/11/2022). Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu tham dự và chia vui với Đảng bộ, Nhân dân phường.

Người dân Mai Động nô nức tham gia các hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập phường. Ảnh: HM
Người dân Mai Động nô nức tham gia các hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập phường. Ảnh: HM

Buổi lễ kỷ niệm đã có mặt các đồng chí Ban Thường vụ Quận ủy, UBND quận, UBMTQ quận, ban, ngành, tổ chức đoàn thể-chính trị, phường trong quận cùng hàng trăm người dân phường Mai Động. Những ngày qua phường Mai Động đã tổ chức nhiều hoạt động hướng đến dấu mốc lịch sử này và được hàng trăm lượt người dân hưởng ứng tham gia.

Được biết, địa danh Mai Động xưa là một làng cổ, theo tài liệu lịch sử Mai Động, Kẻ Mơ nằm bên bờ sông Kim Ngưu, phía Đông nam Thăng Long - Hà Nội, là vùng đất có tính lịch sử lâu đời, có truyền thống tốt đẹp nhiều mặt trong đời sống, trong hoạt động dựng nước và giữ nước, gắn bó với lịch sử của dân tộc, của Thăng Long – Đông Đô -  Hà Nội.

Tháng 11 năm 1982, Mai Động từ một xã của huyện Thanh Trì được tách ra thành một phường thuộc quận Hai Bà Trưng và đến năm 2003 được sát nhập về quận Hoàng Mai. Từ ngày đầu, mới được thành lập, phường có diện tích 0,82km2, dân số 3.455 nhân khẩu, 725 hộ 6 khu dân cư với 19 tổ dân phố. Đến nay, dân số toàn phường hơn 50.000 người, 13.800 hộ gia đình, với 18 khu dân cư, 34 tổ dân phố. Toàn Đảng bộ khi mới thành lập có 58 đảng viên, 3 chi bộ nay phát triển trên 1.200 Đảng viên, 22 chi bộ.

40 năm qua, một chặng đường không dài so với lịch sử hơn 1000 năm của Thăng Long - Hà Nội, song cũng đủ để làm thay đổi diện mạo một vùng đất ven đô bằng sự nỗ lực không ngừng, đoàn kết một lòng của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân phường Mai Động qua các thời kỳ.

Sau 40 năm thành lập đến nay phường Mai  Động có hơn 50.000 người, 13.800 hộ gia đình, với 18 khu dân cư, 34 tổ dân phố. Ảnh: AT
Sau 40 năm thành lập đến nay phường Mai  Động có hơn 50.000 người, 13.800 hộ gia đình, với 18 khu dân cư, 34 tổ dân phố. Ảnh: AT

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu khẳng định: “Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, liên tục 10 năm trở lại đây, Mai Động luôn đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc đã được các cấp khen thưởng. Lãnh đạo quận tin tưởng rằng, phường Mai Động sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo, góp phần quan trọng xây dựng quận Hoàng Mai ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Với những kết quả, thành tích đã đạt được trong quá trình xây dựng và trưởng thành, cán bộ và Nhân dân phường được công nhận là đơn vị xuất sắc, được nhận Huân chương Lao động hạng Ba năm 2012, nhiều năm liền được Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen của TP Hà Nội và quận Hoàng Mai.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần