Quận Bắc Từ Liêm: Các đơn vị triển khai nghiêm túc, chặt chẽ công tác bầu cử

Tin, ảnh: Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/4, Đoàn giám sát của Ủy ban Bầu cử quận Bắc Từ Liêm đã đi kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Phúc Diễn.

 Đoàn giám sát của Ủy ban Bầu cử quận Bắc Từ Liêm kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Phúc Diễn.
Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử quận Bắc Từ Liêm, toàn quận có 9 đơn vị bầu cử với 202.651 cử tri; 138 khu vực bỏ phiếu. Đến thời điểm hiện tại, quận đã tiến hành hội nghị hiệp thương lần 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ 70 người ứng cử ĐB HĐND quận. Theo lịch triển khai thực hiện công tác bầu cử, Ủy ban MTTQ quận đang tiến hành theo kế hoạch tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 (chậm nhất vào ngày 18/4) để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND quận.
Từ  ngày 25/3-1/4, Ban thường trực Ủy ban MTTQ quận đã chỉ đạo MTTQ các phường tổ chức 39 hội nghị cử tri nơi cư trú lấy ý kiến, nhận xét tín nhiệm đối với người ứng cử ĐB Quốc hội khóa XV ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tới 3.000 lượt Nhân dân tham dự.
Tại buổi kiểm tra, giám sát, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên cho biết, Ủy ban Bầu cử quận Bắc Từ Liêm đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Theo kế hoạch, ngày 11/4, 100% khu vực bỏ phiếu trên địa bàn quận hoàn thành niêm yết danh sách cử tri. Hiện trên địa bàn phường Phúc Diễn có 10 khu vực bỏ phiếu (gồm các tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang) với 9.359 cử tri.
 
Trưởng đoàn cũng khẳng định: Qua kiểm tra, các đơn vị trên địa bàn phường Phúc Diễn đã triển khai nghiêm túc, chặt chẽ công tác bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, các đơn vị đã thực hiện theo đúng kế hoạch, đảm bảo công tác niêm yết danh sách cử tri; hướng dẫn Nhân dân kiểm tra danh sách cử tri được thực hiện tốt. Tất cả danh sách cử tri sẽ được đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của quận để Nhân dân kiểm tra và giám sát. Đồng thời, theo hướng dẫn, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các khu vực bỏ phiếu chuẩn bị một phòng cách ly y tế đề phòng có trường hợp ho, sốt sẽ được khám sàng lọc, cách ly ngay tại đó.
Thời gian tới, quận và các đơn vị tiếp tục triển khai các bước công việc theo kế hoạch. Đặc biệt, quận tiếp tục thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao của các ngành, các cấp về phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh. Cùng với đó, Nhân dân thi đua thực hiện.
 Cử tri rà soát danh sách cử tri.
Bên cạnh đó, quận cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền với hình thức đa dạng, phong phú. Cụ thể, Ủy ban Bầu cử quận Bắc Từ Liêm đã giao cho Tiểu ban tuyên truyền xây dựng kế hoạch cụ thể từng tuần, từng tháng và đợt cao điểm từ nay đến ngày bầu cử 23/5.  Quận sẽ tiếp tục tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, fanpage của quận, qua các tổ chức, đoàn thể… Với kế hoạch tuyên truyền trực quan, quận cũng đã chỉ đạo 13 phường vận động các cơ quan đơn vị trên địa bàn treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trên từng tuyến đường, từng góc phố.  Đặc biệt, từ ngày 20/4, quận sẽ tuyên truyền, vận động Nhân dân treo cờ Tổ quốc chào mừng bầu cử quốc gia.
“Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền rất cụ thể với các phường: Chỉ rõ từng điểm, từng băng rôn, khẩu hiệu đặt ở những vị trí nào. Các cuộc thi đấu thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ chào mừng ngày bầu cử diễn ra ở điểm nào, ngày nào đều được các đơn vị đưa ra cụ thể…  Đặc biệt, quận đề nghị các đơn vị tăng cường công tác truyền thông, đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ bầu cử Quốc gia. Tại các điểm bầu cử, các đơn vị treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, cấp phát tờ rơi,... cho người dân về phòng chống dịch Covid-19, tuyên truyền thông điệp 5K của Bộ Y tế đặc biệt là việc đeo khẩu trang và khai báo y tế bằng mã QR Code khi tới bỏ phiếu tại các điểm bầu cử trên địa bàn quận”- Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần