Quận Bắc Từ Liêm: Kỳ thi vào lớp 10 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đảm bảo phòng, chống dịch

Thanh Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 13/6, 2.816 thí sinh trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã kết thúc buổi thi thứ 2 của kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022 với 2 môn Toán và Lịch sử. Như vậy, kỳ thi vào lớp 10 năm nay tại địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

 Là thí sinh ra đầu tiên tại điểm thi trường THCS Xuân Đỉnh, em Nguyễn Minh Ngọc (trường THCS Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm) chia sẻ, em thấy đề thi năm nay không quá khó. Cả 2 môn Toán và Lịch sử em làm đến câu cuối cùng, không bỏ câu nào.
Sau khi kết thức 2 môn thi Toán và Lịch sử, nhiều thí sinh nhận xét, đề thi vào lớp 10 năm nay vừa sức, không  quá  khó, thậm chí, có ý kiến cho rằng, đề thi năm nay dễ hơn so với mọi năm.
Là thí sinh ra đầu tiên tại điểm thi trường THCS Xuân Đỉnh, em Nguyễn Minh Ngọc (trường THCS Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm) chia sẻ: “Em thấy đề thi năm nay không quá khó. Cả 2 môn Toán và Lịch sử em làm đến câu cuối cùng, không bỏ câu nào. Môn Toán em ước lượng được 7 điểm. Còn môn Lịch sử, em đoán “nhích” hơn một chút khoảng 7,5-8 điểm”.
 Niềm vui của phụ huynh và thí sinh sau khi kết thúc 2 môn thi cuối.
Phấn khởi ra khỏi điểm thi, em Nguyễn Thị Nguyên (trường THCS Lê Quý Đôn, quận Cầu Giấy) cho hay, với đề thi Toán, em làm được đến bài cuối (bài Hình học), em tự nhẩm tính mình được khoảng 9,5 điểm. Còn đề thi Lịch sử, em làm khá tốt, em đoán được 8 điểm.
 
“Hôm nay, em đi thi với tâm trạng rất vui và thoải mái, vì cả 4 môn thi em đều ôn tập bài bản và khá kỹ nên em làm bài tốt. Em thấy cả đề thi vào lớp 10 năm nay dễ hơn so với mọi năm. Môn Toán vừa sức, không đánh đố học sinh. Ở đề thi này, em chỉ làm bài trong 75 phút, còn thừa 15 phút em rà soát lại bài. Em tự chấm cho mình chỉ được 9 điểm thôi. Với đề thi Lịch sử, em đã hoàn thành khá tốt ở môn thi này, em có thể đạt được 9-10 điểm” – Em Nguyễn Đức Minh (trường THCS Đông Ngạc) hồ hởi chia sẻ.
 
Theo quận Bắc Từ Liêm, nhìn chung, năm nay, kỳ thi vào lớp 10 tại 5 điểm thi trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã diễn ra đảm bảo nghiêm túc, không có cán bộ coi thi, thi sinh vi phạm quy chế thi, an ninh trật tự cơ bản được đảm bảo, không có tình huống bị động bất ngờ xảy ra. Đặc biệt công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã được các điểm thi thực hiện nghiêm túc, bài bản, đảm bảo đúng quy định.

Tại các điểm thi, nút giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự, lực lượng cảnh sát khác phối hợp cùng các tổ tự quản tại địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, tổ chức phân luồng, giữ gìn trật tự, không để xảy ra tình trạng phức tạp về an toàn giao thông, ùn tắc giao thông tại các tuyến đường trọng điểm, cổng các trường nơi tổ chức thi, tạo điều kiện thuận lợi nhất, an toàn cho thí sinh và cán bộ, giáo viên coi thi.