Quận Hai Bà Trưng: Bầu 25 người vào Ban Chấp hành Hội LHPN quận khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội Đại biểu phụ nữ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ra Ban Chấp hành Hội LHPN quận khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 25 ủy viên. Ban Chấp hành họp Phiên thứ nhất, thống nhất cao bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ Hội LHPN quận khóa XXII.

Sáng nay (14/7), Hội LHPN quận Hai Bà Trưng tổ chức Đại hội Đại biểu phụ nữ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tới dự có Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Lê Kim Anh; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng; cùng 176 đại biểu chính thức của Đại hội.
Với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - sáng tạo - phát triển”, Đại hội được tổ chức với chủ đề “Phát huy truyền thống anh hùng và thành tựu 60 năm xây dựng, phát triển; phụ nữ quận Hai Bà Trưng đoàn kết, chủ động, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia xây dựng quận phát triển toàn diện, bền vững”.
Quang cảnh Đại hội Đại biểu phụ nữ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2021-2026
Theo Ban Chấp hành Hội LHPN quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2016-2021, 5 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các cấp Hội đã tổ chức, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm, điển hình như: Công tác nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững bằng những mô hình, việc làm cụ thể; tham gia giám sát, phản biện xã hội có hiệu quả các vấn đề thực hiện luật pháp, chính sách liên quan đến bình đẳng giới… Đặc biệt, đã có nhiều mô hình mới tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo an toàn thực phẩm. Các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ đã được cụ thể hoá trong chương trình, kế hoạch công tác, cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu hàng năm, đã góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế - văn hoá - xã hội trên địa bàn.
Với những thành tích đạt được, 5 năm liên tục, Hội LHPN quận được xếp loại đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó 4 năm liền 2016-2020 được Hội LHPN TP tặng Bằng khen, năm 2019 được T.Ư Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen…
Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hội LHPN TP Lê Kim Anh biểu dương kết quả tích cực mà các cấp hội phụ nữ quận Hai Bà Trưng đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, trong đó quận là một trong những đơn vị đi đầu của TP trong việc động viên, tuyên truyền gương người tốt việc tốt, mô hình, cách làm hay trong các cấp hội phụ nữ. Từ đó, Chủ tịch Hội LHPN TP đề nghị, trong nhiệm kỳ 2021-2026, với nhiều thuận lợi song cũng không ít khó khăn thách thức, các cấp hội phụ nữ từ quận đến cơ sở cần tiếp tục xác định rõ vai trò nòng cốt của Hội trong công tác phụ nữ, đổi mới hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động theo hướng hiệu quả, lưu ý điểm nhấn trong hoạt động, tận dụng mạng xã hội, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ...
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung tthay mặt lãnh đạo quận trao tặng hoa và bức trướng chúc mừng các cấp hội phụ nữ quận Hai Bà Trưng  
“Trước mắt, cần tập trung làm tốt công tác phòng chống dịch, kết nối tiêu thụ sản phẩm an toàn cho các huyện, tuyên truyền vận động các hội viên tích cực xây dựng  để gia đình thực sự là tổ ấm, phát hiện các vấn đề để xuất các cấp, ngành bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho trẻ em… Đặc biệt, các cấp hội phụ nữ quận cần phát huy tốt hơn vai trò giám sát liên quan đến những cơ chế chính sách của Nhà nước về phụ nữ, an sinh xã hội… trong bối cảnh đang thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị” - bà Lê Kim Anh nhấn mạnh.
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng biểu dương những thành tích mà các cấp hội phụ nữ quận đã đạt được trong 5 năm qua và đề nghị các cấp hội nhiệm kỳ mới tập trung vào những giải pháp mấu chốt để chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tạo ra bước đột phá cho sự phát triển của công tác Hội và phong trào phụ nữ. Trong đó, Hội LHPN quận cần tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ tham gia những phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động của T.Ư, TP, quận và Hội phát động; phát huy thế mạnh của phụ nữ trên tất cả lĩnh vực; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ…
“Phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo của quận Hai Bà Trưng anh hùng, tôi tin tưởng phong trào phụ nữ và hoạt động Hội LHPN quận thời gian tới sẽ phát triển lên tầm cao mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ, góp phần xây dựng quận Hai Bà Trưng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận” - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy nói.
Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Lê Kim Anh và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN quận Hai Bà Trưng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026  
Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội LHPN quận Hai Bà Trưng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 25 ủy viên.
Ban Chấp hành Hội họp Phiên thứ nhất, thống nhất cao bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ Hội LHPN quận khóa XXII. Trong đó, Ban Chấp hành tiếp tục tín nhiệm bầu bà Tạ Thị Thanh Huyền giữ chức vụ Chủ tịch, bà Phan Thị Minh Hòa giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội LHPN quận khóa XXII.
Đồng thời, Đại hội đã thống nhất bầu 13 đại biểu chính thức đại diện cho Hội LHPN quận Hai Bà Trưng dự Đại hội Đại biểu phụ nữ TP Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2021-2026.
Thay mặt 25 đồng chí vừa được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Hội LHPN quận khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026, bà Tạ Thị Thanh Huyền khẳng định: Tập thể Ban Chấp hành sẽ tiếp tục bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội LHPN TP và Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng; luôn đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; quan tâm hướng về cơ sở; tập hợp thu hút đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ tham gia phong trào và hoạt động Hội; tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ quận lần thứ XXII.