Quận Hai Bà Trưng bầu các chức danh chủ chốt trong HĐND, UBND khóa mới

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Tại kỳ họp thứ Nhất diễn ra sáng nay (29/6), HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt trong HĐND, UBND quận.

Sáng nay (29/6), HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.
Dự Kỳ họp có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam, cùng 35 đại biểu vừa trúng cử HĐND quận khóa XX.
Quang cảnh Kỳ họp thứ Nhất HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 
Tại đây, đại diện Ủy ban Bần cử quận đánh giá kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận cho biết, trong ngày bầu cử 23/5, toàn quận có 203.820/204.455 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,69%. Trong đó, có 76/117 tổ bầu cử có số cử tri đi bầu cử đạt 100%, 3/18 phường có số cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ 100% (Phố Huế, Đống Mác và Cầu Dền). Quận đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội khóa XV, 3 đại biểu HĐND TP nhiệm 2021-2026 và 35 đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026. Với kết quả trên, quận Hai Bà Trưng đã được TP tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam trao chứng nhận đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026 cho các đại biểu 
Chúc mừng 35 đại biểu đã trúng cử vào HĐND quận khóa XX, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam nhấn mạnh, HĐND quận cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND và chất lượng các kỳ họp, bảo đảm quyết định kịp thời các vấn đề lớn, quan trọng, đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn, yêu cầu phát triển của quận. Cùng đó, công tác giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND cần có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, chăm lo đời sống Nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp...

Tại kỳ họp, HĐND quận Hai Bà Trưng đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt trong HĐND, UBND quận. Trong đó, với tỷ lệ phiếu bầu cao, Phó Bí Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Trần Quyết Thắng tái đắc cử Chủ tịch HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Phó Chủ tịch HĐND quận, Trưởng ban Pháp chế HĐND quận khóa XIX Nguyễn Ngọc Phương tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Quang Trung tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, các Phó Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021 là Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Mạnh Hùng, Phan Văn Phúc tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2021-2026.  
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn và Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam chúc mừng các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2021-2026  
Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn chúc mừng các đồng chí vừa được tín nhiệm bầu giữ các chức danh quan trọng của HĐND, UBND quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2021-2026 và đề nghị: Các đại biểu HĐND quận cần bắt tay ngay vào việc thực hiện chương trình hành động của mình, nỗ lực hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, mở rộng các hình thức tiếp xúc cử tri, kịp thời nắm bắt thông tin, tâm tư, nguyện vọng và xem xét giải quyết có hiệu quả các kiến nghị của cử tri, nhất là các yêu cầu dân sinh bức xúc. Đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ hoạt động của HĐND với UBND, MTTQ cùng các cấp, ngành trong hệ thống chính trị của quận để góp phần xây dựng quận Hai Bà Trưng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV.