Quận Hai Bà Trưng chú trọng phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/5, UBND quận - Ban Chỉ huy Quân sự quận Hai Bà Trưng tổ chức khai mạc lớp tập huấn phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn quận năm 2017.

Chương trình sẽ diễn ra trong 3 ngày 16-17-18/5 với sự tham gia của hơn 350 học viên là các dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên đến từ 20 phường.
 Buổi diễn tập phòng cháy, chữa cháy do UBND quận tổ chức tại Công viên Thống Nhất
Theo UBND quận, công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tại quận thời gian qua đạt kết quả đáng khích lệ, góp phần giảm thiểu thiệt hại tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Tuy nhiên, năm 2017, theo thông báo của Trung tâm Dự báo khí tượng, thủy văn T.Ư, do tác động của hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu, tình hình thời tiết nước ta nói chung và Hà Nội nói riêng vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao, bão lốc không theo quy luật, lượng mưa lớn hơn năm 2016 dẫn đến mực nước sông Hồng có thể lên báo động 3, thời tiết hanh khô, sử dụng các thiết bị điện quá tải, đốt vàng mã, đèn trời... Vì vậy thời gian tới, các vụ cháy, nổ tại quận sẽ có nhiều nguy cơ tiềm ẩn, khó lường.

Xuất phát từ tình hình đó, UBND quận đã ra quyết định kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai năm 2017, đánh giá kết quả công tác phòng chống thiên tai năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ huy.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Lâm Anh Tuấn thay mặt ban Chỉ huy phòng, chống thiên tại quận nhấn mạnh một số yêu cầu để lớp tập huấn đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Trong đó, cơ quan thường trực và ban tổ chức lớp cần thường xuyên tuyên truyền, vận động để mọi tầng lớp Nhân dân hiểu, nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng chống thiên tai, nhất là phòng chống cháy nổ; quan tâm đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ phòng chống thiên tai và quản lý, sử dụng hiệu quả, không để hư hỏng, mất mát; diễn tập thuần thục các phương án, kịp thời xử lý tình huống có thể xảy ra, không để bị động bất ngờ… Với các học viên, cần đảm bảo an toàn tuyệt đối khi luyện tập có sử dụng các thiết bị phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn; nắm chắc kiến thức và động tác thực hành để vận dụng linh hoạt, đạt hiệu quả cao khi có tình huống xảy ra trên địa bàn…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần