Quận Hai Bà Trưng: Công bố các quyết định bổ nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường thực hiện mô hình chính quyền đô thị

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Hôm nay (1/7), UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn quận.

Dự Hội nghị có Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam cùng các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam quận; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành và lãnh đạo 18/18 phường thuộc quận.
Tại đây, Chánh Văn phòng UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Anh Tuấn đã công bố các quyết định thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn quận. Theo đó, Chủ tịch UBND quận đã ký ban hành các quyết định về việc bổ nhiệm 18 chủ tịch, 36 phó chủ tịch của 18 UBND phường trên địa bàn và chuyển đổi 223 công chức phường thành công chức do UBND quận quản lý.
Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam và Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung đã trao các quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo UBND phường và các công chức vừa được chuyển đổi thành công chức quận

Tiếp đó, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam và Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung đã trao các quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo UBND phường và các công chức vừa được chuyển đổi.
Thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy phát biểu tại đây, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam nhiệt liệt chúc mừng các Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường được nhận quyết định ngày hôm nay và chúc mừng các công chức UBND phường được chuyển thành công chức hành chính do UBND quận thống nhất quản lý đợt này.
Từ đó, Bí thư Quận ủy nhấn mạnh, từ hôm nay, UBND các phường sẽ hoạt động theo mô hình chính quyền đô thị, theo đó, từ 1/7/2021, UBND phường trên địa bàn TP là cơ quan hành chính nhà nước ở phường, thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Nghị quyết 97 của Quốc hội, Nghị định 32 của Chính phủ và phân cấp của TP, phân cấp, ủy quyền của UBND quận và Chủ tịch UBND quận. Mô hình hoạt động mới của UBND phường sẽ giúp hoạt động điều hành của UBND Quận tại UBND các phường được nhanh gọn, hiệu lực, hiệu quả hơn.
Bí thư Quận ủy đề nghị, để phát huy đầy đủ ưu điểm của mô hình mới, không làm gián đoạn và khó khăn cho hoạt động của UBND các phường trong thời gian mới đi vào hoạt động theo mô hình mới, UBND quận và các phường cần quan tâm tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về những ưu điểm, điểm mới của mô hình chính quyền đô thị để tạo sự đồng thuận trong thực hiện của cán bộ, công chức, Nhân dân. UBND các phường cần tập trung ổn định tổ chức bộ máy, bắt tay ngay vào xây dựng Quy chế làm việc của UBND phường.
 Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Cùng đó, UBND quận cũng cần chỉ đạo các phòng phối hợp, hướng dẫn UBND các phường rà soát nhiệm vụ đã hoàn thành 6 tháng đầu năm, chốt số liệu, xác định nhiệm vụ, xây dựng dự toán hoạt động của phường nói chung và của UBND phường nói riêng với tư cách phường là đơn vị dự toán từ ngày 1/7/2021 theo đúng quy định pháp luật và hướng dẫn của TP; kịp thời giải quyết ngay bất cập trong thời gian chuyển tiếp, đảm bảo mọi hoạt động bình thường, liên tục của UBND các phường. Cùng đó, HĐND quận cần tăng cường các hoạt động giám sát hoạt động của các UBND phường, phát huy vai trò của tổ đại biểu và của đại biểu HĐND quận tại phường; MTTQ quận tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các phường, các tổ chức CT-XH tích cực tham gia giám sát, góp ý xây dựng chính quyền phường
Về phía các phường, Bí thư Quận ủy nhấn mạnh, từng Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường cần rà soát các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác, đối với các nhiệm vụ chưa hoàn thành, đang triển khai đề xuất các giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch công tác đúng tiến độ, phù hợp cơ chế vận hành mới, không làm xáo trộn ảnh hưởng đến hoạt động chung của UBND phường đặc biệt là hoạt động tại bộ phận “một cửa” phường không bị gián đoạn. Đồng thời, các cán bộ, công chức căn cứ nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công việc theo lĩnh vực và địa bàn, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tiếp cận các chủ trương, chính sách mới, ứng dụng CNTT trong triển khai thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.
“Quận ủy tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo cùng nhau triển khai thực hiện thành công thí điểm mô hình chính quyền đô thị, song hành với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, trước mắt là hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của quận năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 26 Đảng bộ quận” - Bí thư Quận ủy nói.