Quận Hai Bà Trưng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng nay (23/7), Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và biểu dương gương điển hình tiên tiến, “Người tốt - Việc tốt” giai đoạn 2015 - 2020.

Tới dự có Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong.
Theo UBND quận Hai Bà Trưng, 5 năm qua, cùng với việc tổ chức, phát động và triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua, công tác khen thưởng của quận có chuyển biến rõ rệt. Trong đó, việc bình xét thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, chủ yếu khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người trực tiếp lao động; kết hợp khen thưởng thường xuyên với khen thưởng đột xuất nhằm kịp thời động viên phong trào. Bên cạnh khen thưởng của UBND quận, đơn vị, UBND các phường cũng chủ động phát hiện những điển hình tiên tiến và kịp thời động viên khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác… Hàng năm, UBND quận ban hành kế hoạch về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng nhằm tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những sai phạm, vi phạm trong công tác thi đua, khen thưởng.
 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hai Bà Trưng 
Quận đã tập trung triển khai các văn bản hướng dẫn của T.Ư và TP Hà Nội về công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015-2020, đồng thời luôn phát huy tinh thần thi đua giỏi, về đích sớm, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi trên mọi lĩnh vực. Nhiều phong trào thi đua do quận phát động có sức lan toả lớn trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, được các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tích cực. Thông qua phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tấm gương "người tốt, việc tốt”, gương điển hình tiên tiến với nhiều mô hình hay mang lại hiệu quả tích cực; qua đó góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, với hàng trăm lượt tập thế, cá nhân được các cấp khen thưởng, nổi bật là: 1 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 1 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, 2 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì…; 62 gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt cấp TP, 2.372 lượt cá nhân tiêu biểu được vinh danh gương người tốt - việc tốt…
Song song đó, triển khai thực hiện Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, hằng năm quận tiếp nhận gần 300 bài dự thi gửi về Ban tổ chức. Cuộc thi đã thu hút đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân tham gia và qua đó đã phát hiện, đề xuất khen thưởng, biểu dương hàng ngàn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Đồng thời, quận cũng phát động mạnh mẽ phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV; chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn trong năm 2019, 2020 hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…
 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân của quận
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Nguyễn Văn Sửu thay mặt Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã biểu dương, ghi nhận những đóng góp mà tập thể Đảng bộ, chính quyền, cá nhân các cán bộ, công chức và Nhân dân quận Hai Bà Trưng trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô và đất nước cũng như các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.
Từ đó, trong giai đoạn 5 năm tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP đề nghị quận Hai Bà Trưng quan tâm triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, ngay sau Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, cần tập trung triển khai chương trình hành động, các kế hoạch và đề ra những biện pháp, giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, tập trung thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu nhiệm vụ “kép” vừa chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế-xã hội. Bên cạnh đó, cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo TTATXH để làm nền tảng cho phát triển kinh tế-xã hội; triển khai và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội.
 Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Vũ Đại Phong trao Bằng khen của UBND TP Hà Nội cho các em học sinh đạt danh hiệu "Người tốt - việc tốt"
“Việc khen thưởng cần đi vào thực chất, chú trọng khen thưởng và tuyên truyền nhân rộng những tập thể, cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất, làm việc… để nhân rộng điển hình, tạo động lực, khích lệ việc làm tốt, tăng hiệu quả của các phong trào thi đua. Đồng thời, quận cần dự báo, quan tâm và giải quyết ngay, kịp thời những vấn đề dân sinh bức xúc cũng như đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, tạo sự đồng thuận, đồng lòng của người dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và cùng chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP nhấn mạnh.
Ghi nhận những thành tích đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hai Bà Trưng, tại đây, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân là Phó Bí thư Quận ủy-Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Vũ Đại Phong và nguyên Trưởng Phòng Văn hóa-Thông tin quận Hai Bà Trưng Phạm Thị Hiền. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của quận có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước cũng được nhận khen thưởng của TP và quận.