Quận Hai Bà Trưng: Kiểm soát dịch chặt chẽ từ từng ngõ, ngách, hộ gia đình

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng đề nghị UBND quận chỉ đạo khẩn trương tổ chức kiểm soát dịch chặt chẽ từ “gốc” tới từng ngõ, ngách, từng hộ gia đình; toàn quận tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình “Gia đình an toàn Covid-19”, hiện thực hóa phương châm “Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài, chung tay chống dịch”.

Hôm nay (1/9), Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành thông báo kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận.
Lực lượng chức năng phường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng) kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covod-19 của người lưu thông qua khu vực đường Nguyễn Khoái
Đáng chú ý, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu UBND quận, Ban Chỉ đạo và Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 quận, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể từ quận đến cơ sở, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc và triển khai nghiêm túc, quyết liệt hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các văn bản chỉ đạo của T.Ư, TP và quận về công tác phòng chống dịch Covid-19. Đặc biệt, các cấp ủy đảng, chi bộ, đảng bộ cơ sở cần tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Công văn số 190-CV/TU ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy “về việc tăng cường phân công cán bộ, đảng viên tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới”.
Trong đó, Ban Thường vụ Quận ủy đề nghị các cấp, các ngành trong quận chú trọng phát huy vị trí là hạt nhân chính trị ở cơ sở, các chi bộ, đảng bộ cơ sở định kỳ hoặc khi thấy cần thiết phải ban hành nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; linh hoạt, sáng tạo trong các giải pháp, phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị (nhất là từng địa bàn dân cư, tổ dân phố, khu chung cư, khu tập thể…). Đồng thời, tăng cường thông tin, tuyên truyền, quán triệt nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy cao độ tính tiên phong, gương mẫu của từng đảng viên trong công tác phòng chống dịch; thực hiện tốt phân công nhiệm vụ với từng đảng viên trong chi, đảng bộ cơ sở phụ trách từng gia đình, phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm “nòng cốt” của đảng viên trong hoạt động các tổ Covid-19 cộng đồng, tổ dân phòng tự quản, tổ liên gia tự quản, chốt kiểm soát phòng chống dịch tại địa bàn…
Cán bộ cơ sở phường Đồng Tâm thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, kiểm tra đến từng người dân, hộ gia đình về thực hiện quy định phòng chống dịch Covid-19  
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Quận ủy đề nghị UBND Quận chỉ đạo tổ chức ứng trực 24/24 với các lực lượng tham gia chống dịch để kịp thời phát hiện, xử lý vấn đề phát sinh trước diễn biến dịch bệnh; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ quan, mất cảnh giác, làm dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm, bùng phát; thực hiện triệt để việc giãn cách xã hội theo tinh thần “ai ở đâu ở yên đó”; tuyệt đối không để xảy ra tập trung đông người, tình trạng người dân di chuyển ra đường gia tăng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh.
Đặc biệt, Ban Thường vụ Quận ủy đề nghị UBND quận chỉ đạo khẩn trương đánh giá các khu đông dân cư, nhiều ngõ ngách, địa bàn phức tạp, các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh, điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu lưu động... để có kịch bản phương án phòng chống dịch chủ động; tổ chức kiểm soát dịch chặt chẽ từ “gốc” tới từng ngõ, ngách, từng hộ gia đình. Toàn quận cần tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình “Gia đình an toàn Covid-19”, hiện thực hóa phương châm “Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài, chung tay chống dịch”; tiếp tục chỉ đạo thực hiện linh hoạt, sáng tạo phương châm “3 trước”, “3 vòng”, “4 tại chỗ”, cao hơn một mức, nhanh hơn một bước trong công tác phòng, chống dịch; chỉ đạo tăng cường kiểm tra việc thực hiện tại các phường, đảm bảo các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch phải thấm tới từng người dân.