Quận Hai Bà Trưng: Tháo dỡ khu vực cách ly y tế tại ngõ Tự Do, phường Đồng Tâm

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung đã ký ban hành Quyết định số 1566/QĐ-UBND, theo đó kể từ ngày 7/6/2021 kết thúc khu vực cách ly y tế để phòng chống dịch Covid-19 đối với cư dân đang sinh sống tại ngách 96 ngõ Tự Do, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng.

Hôm nay (7/6), lực lượng chức năng của UBND phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng) đã thực hiện tháo dỡ khu vực cách ly y tế tại ngách 96 ngõ Tự Do, phố Trần Đại Nghĩa.
Ngày 5/6, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung đã ký ban hành Quyết định số 1566/QĐ-UBND, theo đó kể từ ngày 7/6 kết thúc khu vực cách ly y tế để phòng chống dịch Covid-19 đối với cư dân đang sinh sống tại ngách 96 ngõ Tự Do, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng (cách ly y tế đủ 14 ngày). Chủ tịch UBND quận yêu cầu Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm có trách nhiệm thông báo đến các cư dân đang sinh sống tại đây biết và thực hiện; đồng thời UBND phường  chủ trì phối hợp các đơn vị của quận tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân tại ngách 96 ngõ Tự Do theo dõi sức khỏe và thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế để bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19.
Lực lượng chức năng phường Đồng Tâm thực hiện tháo dỡ khu vực cách ly y tế tại ngách 96 ngõ Tự Do, phố Trần Đại Nghĩa 
Theo Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm Lê Khánh Giang, do có ca bệnh Covid-19 là P.Q.H, sinh năm 1985, nam, trú tại ngách 96 ngõ Tự Do, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường đã cho tạm thời lập chốt cách ly tại nhà bệnh nhân từ 18h30 ngày 23/5, phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh nhà bệnh nhân từ sáng 24/5, với 16 hộ gia đình (76 nhân khẩu) và 1 công ty; đồng thời chuyển ngay bệnh nhân đi điều trị tại Bệnh viên Đa khoa Đức Giang. 
Tuy nhiên, qua điều tra khoanh vùng, ngày 25/5, Ban Chỉ đạo phường đã ban hành quyết định thu hẹp đối tượng bị phong tỏa chỉ còn 5 hộ gia đình, với 15 nhân khẩu. Hiện sức khỏe các trường hợp liên quan ca bệnh tại đây hoàn toàn bình thường. Ban Chỉ đạo phường tiếp tục duy trì lực lượng hằng ngày tham gia chốt trực cách ly tại đây gồm 5 người là công an, cán bộ y tế, cán bộ Tổ Covid-19 cộng đồng của phường. Hôm nay (7/6), sau 14 ngày thực hiện phong tỏa, khu vực này được dỡ bỏ phong tỏa theo quy định.