Quận Hai Bà Trưng: Chung khảo Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-“Hội thi báo cáo viên giỏi quận Hai Bà Trưng năm 2021 là dịp sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân của quận về công tác tuyên truyền; hướng tới mục đích tạo điều kiện cho các báo cáo viên của quận có dịp thể hiện khả năng truyền đạt thông tin và được giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, mở rộng vốn kiến thức, hoàn thiện kỹ năng của bản thân...” - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng nhấn mạnh.

Hôm nay (30/10), Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức chung khảo “Hội thi báo cáo viên giỏi quận Hai Bà Trưng năm 2021”.
Phát biểu tại đây, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Trần Quyết Thắng - Trưởng Ban tổ chức Hội thi cho hay, thực hiện Kế hoạch số 08-KH/BTGTU ngày 25/2/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về “Tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi TP Hà Nội năm 2021”, ngày 16/3/2021, Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng đã ban hành Kế hoạch 22-KH/QU về “Tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi quận Hai Bà Trưng năm 2021”.
Hội thi được tổ chức thành 2 vòng diễn ra trong tháng 10/2021, với đối tượng dự thi là thành viên đội ngũ báo cáo viên cấp quận và báo cáo viên cấp cơ sở tại các cơ quan, đơn vị. Nội dung thi về Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị báo cáo viên công tác. Vòng sơ khảo từ cuối tháng 9 đến ngày 5/10, trong đó Ban Giám khảo đã tổ chức chấm và lựa chọn 10 đề cương tốt nhất để tham dự vòng thi chung khảo.
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng và các đại biểu chụp ảnh cùng những thí sinh đạt giải tại ''Hội thi báo cáo viên giỏi quận Hai Bà Trưng năm 2021'' 
“Hội thi báo cáo viên giỏi quận Hai Bà Trưng năm 2021 là dịp sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân của quận về công tác tuyên truyền; hướng tới mục đích tạo điều kiện cho các báo cáo viên của quận có dịp thể hiện khả năng truyền đạt thông tin và được giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, mở rộng vốn kiến thức, hoàn thiện kỹ năng của bản thân. Đây cũng là cơ hội phát hiện những phương pháp tuyên truyền mới, hay, sáng tạo nhằm đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước thực sự đi vào đời sống xã hội, góp phần xây dựng quận Hai Bà Trưng ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh” - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy nhấn mạnh.
Tại vòng chung khảo hôm nay, các thí sinh đã tham gia phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi do thành viên Ban Giám khảo đặt ra.
Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Phạm Thanh Hương - Đảng bộ cơ quan UBND quận. Đồng thời, trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 3 giải Khuyến khích và 3 giải phụ (thí sinh cao tuổi nhất, thí sinh trẻ tuổi nhất, thí sinh trả lời câu hỏi phụ hay nhất). Thí sinh đạt giải Nhất sẽ đại diện cho đội ngũ báo cáo viên của quận tham dự Hội thi cấp TP.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần