Quận Hai Bà Trưng: Tôn vinh những "Cô giáo tài năng duyên dáng"

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Tại vòng Chung khảo Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng ngành GD&ĐT quận Hai Bà Trưng lần thứ VI, năm học 2020-2021” diễn ra hôm nay (18/3), Ban Tổ chức đã trao 1 giải Xuất sắc, 3 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba, 4 giải chuyên đề.

Hôm nay (18/3), quận Hai Bà Trưng tổ chức Chung khảo Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng ngành GD&ĐT quận Hai Bà Trưng lần thứ VI, năm học 2020-2021”.
Tham gia Chung khảo Hội thi có 66 thí sinh được lựa chọn từ các trường mẫu giáo, mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn quận, đặc biệt là 12 cô giáo xuất sắc nhất được lựa chọn từ cấp Cụm.
Một tiết mục đặc sắc tham gia Chung khảo Hội thi "Cô giáo tài năng duyên dáng ngành GD&ĐT quận Hai Bà Trưng lần thứ VI, năm học 2020-2021”
Phát biểu tại Hội thi, Phó Trưởng Phòng GD&ĐT quận Trần Thị Thu Hà nhấn mạnh: Đây là hoạt động thiết thực của ngành GD&ĐT quận hưởng ứng phong trào thi đua các ngày lễ lớn năm 2021, kỷ niệm 1.981 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, đặc biệt thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm ngày thành lập quận. Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” nhằm tôn vinh vẻ đẹp về tài năng, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, nét đẹp sư phạm của các giáo viên, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cô giáo trong công tác giáo dục của nhà trường; tạo điều kiện cho các cô được giao lưu, học tập, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, góp phần nâng cao kỹ năng sống, gắn kết việc dạy học với thực tiễn đời sống xã hội. 
 Ban Tổ chức trao Giải cho 12 thí sinh tham gia Chung khảo Hội thi
Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” ngành GD&ĐT quận Hai Bà Trưng lần thứ VI đã được tổ chức ở tất cả trường học trên địa bàn quận trong tháng 11/2020, thu hút được đông đảo nữ nhà giáo tham gia và thực sự trờ thành ngày hội của các đơn vị. Với Hội thi cấp Cụm được tổ chức ngày 25, 26/12/2020, đã có 66 cô giáo tham dự là những cô giáo tiêu biểu, xuất sắc nhất đến từ cơ sở giáo dục thuộc quận, đã thể hiện công sức đầu tư và quan tâm của tập thể các nhà trường. Các thí sinh dự thi trải qua các phần thi: Chuyên môn, hiểu biết - ứng xử, năng khiếu, trình diễn trang phục áo dài, trang phục tự chọn. Qua Hội thi, các nữ nhà giáo của ngành GD&ĐT quận đã khẳng định không chỉ giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ mà còn vô cùng tài năng và duyên dáng, thể hiện năng lực sư phạm, sự hiểu biết về kiến thức xã hội.
 Trao giải cho 4 thí sinh đạt giải chuyên đề
Kết quả Chung khảo Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 Giải Xuất sắc cho thí sinh Phạm Thanh Hà - giáo viên Trường Tiểu học Tây Sơn; trao 3 giải Nhất cho các thí sinh Vũ Thu Thuỷ - giáo viên Trường mầm non Quỳnh Mai, Vũ Bùi Khánh Ly - giáo viên Trường mầm non Lạc Trung, Giang Quỳnh Anh - giáo viên Trường Tiểu học Lương Yên. Cùng đó, trao 4 giải Nhì, 4 giải Ba, 4 giải chuyên đề (Giải trình diễn áo dài đẹp nhất, Giải trình diễn năng khiếu hay nhất, Giải trang phục tự chọn đẹp nhất, Giải ứng xử tình huống hay nhất).