Quận Hai Bà Trưng: Vận động ủng hộ Quỹ "Vì biển đảo Việt Nam" (đợt 1) được 430 triệu đồng

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng, việc triển khai vận động Quỹ "Vì biển đảo Việt Nam" năm 2021 đúng vào thời điểm Tết Nguyên đán, tình hình dịch Covid-19 phức tạp và thời gian vận động ngắn, nhưng quận đã vận động ủng hộ đạt kết quả tốt, góp phần cùng Thành phố chăm lo đời sống cán bộ, chiến sỹ, Nhân dân đảo Trường Sa...

Hôm nay (24/3), Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội thu đợt 1 ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021.
Tại đây, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Trần Lưu Hoa và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tiếp nhận số tiền ủng hộ Quỹ từ đại diện cơ quan, đơn vị thuộc các khối phòng ngành, trường học, phường... thuộc quận.
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Trần Lưu Hoa tiếp nhận ủng hộ Quỹ từ Công đoàn Cơ quan dân, đảng quận Hai Bà Trưng
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Vũ Ngọc Hòa thay mặt Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận báo cáo nhanh kết quả vận động Quỹ cho hay: Thực hiện kế hoạch của Thành ủy, ngày 1/2/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Quận ủy và chủ động xây dựng kế hoạch về tổ chức vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” năm 2021 triển khai đến các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, trường học, tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ quận và 18 phường, trong thời gian từ ngày 1/2 - 15/4/2021. Kết quả, tính đến hết ngày 23/3, toàn quận đã vận động được số tiền 430 triệu đồng. Trong đó, khối phòng ngành và các đơn vị khác vận động được 120 triệu đồng, khối trường học vận động được 100 triệu đồng, khối phường vận động được 210 triệu đồng. Một số phường đạt kết quả cao là Minh Khai, Vĩnh Tuy, Trương Định… Ủy ban MTTQ Việt Nam quận kịp thời nộp toàn bộ số tiền vận động được lên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội theo đúng tiến độ.
 Các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tiếp nhận ủng hộ Quỹ từ Nhân dân và cán bộ phường Bạch Mai
“Việc triển khai vận động Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị quan trọng của TP Hà Nội. Ủy ban MTTQ Việt Nam từ quận đến cơ sở đã bám sát chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, sự lãnh đạo của cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các phòng, ban, ngành, đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch vận động, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, đề ra nhiều biện pháp thực hiện hiệu quả, có nhiều đổi mới sáng tạo trong việc vận động ủng hộ Quỹ. Việc triển khai vận động đúng vào thời điểm Tết Nguyên đán, tình hình dịch Covid-19 phức tạp và thời gian vận động ngắn nhưng quận đã vận động ủng hộ Quỹ đạt kết quả tốt, góp phần cùng TP chăm lo đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, chiến sỹ, Nhân dân trên đảo Trường Sa” - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khẳng định. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần