Quận Hoàn Kiếm: Học tập, quán triệt Nghị quyết số 15 và 09

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 9/8, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quận học tập, quán triệt Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 09 của Thành ủy Hà Nội.

Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết số 09 của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong nhấn mạnh, thống nhất quan điểm về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô, ngày 5/5/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 15 về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong phát biểu tại Hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong phát biểu tại Hội nghị

Đây là văn bản pháp lý quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển của Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn trung và dài hạn; thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Trung ương đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời đã chỉ rõ vị trí, vai trò, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trong thời kỳ mới.

Với vị thế là “Thủ đô ngàn năm văn hiến”, “Thủ đô anh hùng”, “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”, “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo” đã góp phần định vị thương hiệu cho Thủ đô Hà Nội.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Phát huy bề dày lịch sử và nền tảng di sản phong phú, đa dạng, nơi hội tụ, kết tinh, tỏa sáng, thúc đẩy sự sáng tạo văn hóa, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa 17 đã ban hành Nghị quyết số 09 ngày 22/02/2022 về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Nghị quyết với mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa trên nguyên tắc bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, phát huy tối đa những tiềm năng, thế mạnh, giá trị văn hóa truyền thống; đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, góp phần bồi đắp và phát triển hệ giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, Hà Nội trở thành "Thành phố sáng tạo", quảng bá và nâng cao vị thế, hình ảnh Thủ đô, Việt Nam ra khu vực và thế giới.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 09
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 09

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong nêu rõ, nhận thức sâu sắc Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 09 của Thành ủy Hà Nội là những chủ trương, chính sách lớn mang tính chất bản lề, quyết định đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô Hà Nội nói chung và với quận Hoàn Kiếm nói riêng, trong thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền từ quận đến cơ sở đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy.

Trong đó tập trung triển khai công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, chú trọng đổi mới nội dung và hình thức như: tuyên truyền qua các hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi trên các kênh thông tin đại chúng, triển khai Hội thi tìm hiểu Nghị quyết, tổ chức tọa đàm, hội thảo…

Quận Hoàn Kiếm: Học tập, quán triệt Nghị quyết số 15 và 09 - Ảnh 1

“Hội nghị cán bộ chủ chốt ngày hôm nay là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn và rất quan trọng, nhằm quán triệt tới đội ngũ cán bộ chủ chốt quận những nội dung cơ bản, những điểm nhấn nổi bật trong Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 09 của Thành ủy Hà Nội nhằm tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Thủ đô Hà Nội và tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển Thủ đô”, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong cho biết.