Quận Hoàn Kiếm: Thi đua đặc biệt "Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 9/9, UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19; phát động phong trào thi đua đặc biệt 'Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19' trên địa bàn quận.

  Hội nghị giao ban trực tuyến Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19; phát động phong trào thi đua đặc biệt 'Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19' trên địa bàn quận Hoàn Kiếm
Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, cả hệ thống chính trị quận Hoàn Kiếm đã đoàn kết, đồng sức, đồng lòng triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng với việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19; Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19, trong thời gian phong tỏa địa bàn phường Chương Dương, UBND quận đã phân công đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận trực tiếp chỉ đạo và “4 cùng” với nhân dân trong khu vực phong tỏa….
 Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 quận Hoàn Kiếm phát động phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.
Từ ngày 9/8 đến 5/9/2021, toàn quận đã lấy 78.657 mẫu xét nghiệm, trong đó 19.028 người có nguy cơ cao. Quận cũng đã tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 với 20 dây chuyền tiêm ở 6 điểm tiêm tại cộng đồng, 2 điểm tiêm tại cơ sở y tế. Từ ngày 2-7 đến 7-9-2021, toàn quận đã tiêm 63.174 mũi vắc xin, không ghi nhận trường hợp phản ứng thông thường sau tiêm. Tổng số đã tiêm từ đầu năm 2021 đến nay là 72.392 mũi tiêm.
Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn phát biểu tại hội nghị
Quận cũng đã bảo đảm thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Tính đến nay, kinh phí hỗ trợ triển khai theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ đã thực hiện trên địa bàn quận là hơn 12,9 tỷ đồng; kinh phí hỗ trợ triển khai theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND thành phố là hơn 3,8 tỷ đồng…
 Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long và Phó Bí thư quận ủy quận Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong trao Bằng khen của UBND thành phố cho 6 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
Qua 3 đợt giãn cách xã hội trên phạm vi toàn thành phố, công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quận Hoàn Kiếm tiếp tục được kiểm soát, được thành phố ghi nhận, đánh giá cao, nhân dân tin tưởng, đồng tình.
Theo Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 quận Hoàn Kiếm, những kết quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận thời gian qua là thành quả nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở và đặc biệt là sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.
 Ông Khuất Vị Hải, đại diện tổ dân phố số 2 Phường Tràng Tiền  - đơn vị được Chủ tịch UBND TP tặng bằng khen phát biểu tai hội nghị
Tại hội nghị, quận Hoàn Kiếm đã phát động phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.
UBND quận Hoàn Kiếm đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho 6 tập thể, 6 cá nhân. Ngoài ra, có 162 tập thể và 259 cá nhân được Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm tặng Giấy khen có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 sẽ được tuyên dương trực tiếp tại cơ sở để bảo đảm biện pháp phòng, chống dịch.
 Đại diện đội Cung ứng hàng hóa phường Chương Dương -  đơn vị được Chủ tịch UBND TP tặng bằng khen phát biểu tai hội nghị