Quận Hoàng Mai: Các cửa hàng dịch vụ thực hiện nghiêm việc đóng cửa từ trưa 25/5

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện Công điện khẩn số 11 của UBND TP Hà Nội về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19, sau 12 giờ ngày 25/5, lực lượng chức năng quận Hoàng Mai đã tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở các nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ, cắt tóc, gội đầu tạm dừng hoạt động, chỉ cho phép bán hàng mang về.

 Công an phường Hoàng Liệt hướng dẫn chủ cơ sở kinh doanh ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.
Trước đó, tối 24/5, UBND TP Hà Nội đã có Công điện số 11, hỏa tốc yêu cầu quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Theo đó, từ 12 giờ ngày 25/5, Hà Nội tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến khi có thông báo mới của TP.
Các nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người; các cửa hàng cắt tóc, gội đầu. Thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng.
Nhiều cửa hàng đã chủ động đóng cửa sau khi biết đến quy định mới của TP
Theo lãnh đạo quận Hoàng Mai, ngay sau khi nhận được Công điện khẩn số 11 của UBND TP, UBND quận đã chỉ đạo đơn vị chức năng, chính quyền địa phương các phường trên địa bàn quận tổ chức tuyên truyền, yêu cầu cơ sở kinh doanh ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND TP Hà Nội.
Trung tá Trần văn Dũng - Trưởng Công an phường Đại Kim cho biết, bắt đầu từ 12 giờ ngày 25/5, Công an phường Đại Kim đã đi kiểm tra truyền, nhắc nhở các nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ, quán cà phê, cắt tóc, gội đầu tạm dừng hoạt động, chỉ cho phép bán hàng mang về. Qua kiểm tra 82 địa điểm trên địa bàn phường, hầu hết chủ quán đều thực hiện nghiêm túc, không phát hiện cửa hàng nào vi phạm.
Công an phường Đại Kim tuyên truyền đến chủ quán ăn thực hiện chỉ bán hàng mang về.
Lãnh đạo Công an phường Đại Kim thông tin thêm, trong đợt dịch lần này, lực lượng công an phường đã kiểm tra, xử phạt 15 trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền phạt là 30 triệu đồng. Đồng thời ra quyết định xử phạt 3 cửa hàng kinh doanh ăn uống không có vách ngăn, không đảm bảo giãn cách với số tiền phạt 6 triệu đồng, xử phạt 1 quán Bi-a 15 triệu đồng.
 Lực lượng chức năng phường Định Công tuyên truyền đến chủ tiệm cắt tóc về công điện số 11 của TP hà Nội
Tại địa bàn phường Hoàng Liệt, đại úy Lưu Bách Toàn - Phó trưởng Công an phường  thông tin, thực hiện theo công điện 11 của UBND TP và chỉ đạo của quận, từ trưa 25/5 toàn bộ lực lượng công an phường đã ra quân tuyên truyền các nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ chỉ bán cho mang về.

Đồng thời, yêu cầu chủ các cửa hàng viết cam kết thực hiện phòng, chống dịch, cam kết không lấn chiếm lòng vỉa hè, lòng đường. Bên cạnh đó, từ chiều nay, lực lượng công an phường tổ chức chốt trực để nhắc người dân không tập thể dục nơi công cộng.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Nguyễn Xuân Chinh cho biết, nhằm thực hiện có hiệu quả Công điện số 11 của UBND TP Hà Nội, UBND phường đã giao Công an phường phối hợp với lực lượng chức năng phường tổ chức tuyên truyền, giám sát việc thực hiện và kiểm tra nếu phát hiện những trường hợp cố tình vi phạm, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm.