Quận Hoàng Mai: Thu ngân sách đạt trên 3.500 tỷ đồng trong 9 tháng

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai khóa IV đã tổ chức hội nghị lần thứ 2 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020.

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn từ diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nhưng ngay từ đầu năm  Quận ủy Hoàng Mai đã tập trung chỉ đạo quyết liệt từ quận tới cơ sở theo hướng cụ thể sâu sát,  triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ.
9 tháng năm 2020, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai đã ban hành 7 chỉ thị, 3 nghị quyết, 2 chương trình hành động, 24 kế hoạch và 35 thông báo kết luận chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.
Toàn cảnh hội nghị.
Quận đã hoàn thành 10/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020. Thu ngân sách đạt 3.513 tỷ đồng, bằng 58% dự toán. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện kịp thời, đã giải quyết việc làm cho hơn 3.600 lao động, giải ngân vay 98 tỷ đồng cho 1.340 đối tượng.
Đặc biệt, mặc dù là một quận đông dân cư nhưng công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của quận Hoàng Mai đã được kết quả tích cực do chủ động triển khai quyết liệt các giải pháp. Quận đã thành lập 178 tổ “giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng” ở các tổ dân phố và khu dân cư với trên 1.200 người tham gia.
Về công tác quản lý đô thị, đất đai, trật tự xây dựng, Quận ủy Hoàng Mai cũng chỉ đạo quyết liệt, tạo nhiều chuyển biến tích cực. Theo đó, đã giải tỏa được 5 chợ cóc, chợ tạm, 13 điểm trông giữ xe vi phạm, cấp và gia hạn 20 giấy phép tạm để trông giữ phương tiện đáp ứng nhu cầu của người dân. Trong 9 tháng, phát hiện, xử lý 30 công trình vi phạm, đã ban hành 29 quyết định xử phạt vi phạm hành chính  với số tiền 850 triệu đồng.
Đáng chú ý, công tác GPMB và đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn quận đạt kết quả khả quan. Hoàn thành GPMB 7 dự án trong đó có các dự án trọng điểm của TP như dự án đường Vành đai 3 dưới thấp qua hồ Linh Đàm, các dự án trường chất lượng cao Tiểu học và THCS Yên Sở, Tiểu học và THCS Hoàng Liệt… Kế hoạch đầu tư công ngân sách quận năm 2020 TP giao là 934 tỷ đồng, đã  giải ngân đạt 52% kế hoạch.
Cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, số hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hẹn đạt tỷ lệ 99,8%. Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy trình công tác nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ trước và sau Đại hội đảm bảo ổn định tổ chức bộ máy Đảng , chính quyền,  đoàn thể từ quận tới cơ sở. Đã có 14/14 phường đã sắp xếp xong đối với người hoạt động không chuyên trách; sắp xếp từ 701 tổ dân phố xuống còn 350 tổ dân phố; kết nạp 156 quần chúng ưu tú vào Đảng…
Trong 9 tháng năm 2020, quận Hoàng Mai hoàn thành GPMB 7 dự án trọng điểm.
Trong 3 tháng cuối năm 2020, dự báo tình hình kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2020, Quận ủy Hoàng Mai phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu thu ngân sách, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế; đôn đốc, kiến quyết xử lý, thu hồi nợ đọng thuế. Tiếp tục rà soát, thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm những công việc chưa thực sự cần thiết để dành nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch và thực hiện các chính sách an sinh xã hội
Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục rà soát hỗ trợ những trường hợp người lao động khó khăn, mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch bệnh theo Nghị quyết số 42-NQ/CP của Chính phủ.  
Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát xây dựng theo quy hoạch và giấy phép xây dựng. Kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. Tiếp tục giải tỏa các điểm trông giữ phương tiện không phép, trái phép; tăng cường công tác quản lý đất đai; giải quyết dứt điểm những vướng mắc, tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như: Dự án tuyến đường 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A, tuyến đường nối tiếp phía Đông Trung tâm hành chính quận ra đường Tam Trinh, đường tam Trinh, đường phía Bắc khu công nghiệp Vĩnh Tuy.
Đồng thời, quận tiếp tục triển khai thực hiện tốt đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên; kịp thời kiểm tra dấu hiệu vi phạm của các tổ chức đảng, đảng viên, nhất là trong thực hiện công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần