Quận Hoàng Mai: Thu ngân sách quý I/2021 đạt 2.582 tỷ đồng

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/4, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị lần thứ 5 để nghe báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II/2021; thông qua 6 chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo của Quận ủy Hoàng Mai cho thấy, trong quý I/2021, Quận ủy đã lãnh đạo, triển khai toàn diện các nhiệm vụ, đạt kết quả tích cực. Nổi bật là, quận đã thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh lây lan, vừa triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Quý I/2021, kinh tế quận tăng 8,46% so với cùng kỳ năm trước; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.582 tỷ đồng, bằng 45,5% dự toán (kế hoạch cả năm là 5.664,4 tỷ đồng). Tổng chi ngân sách Nhà nước thực hiện 613 tỷ đồng, bằng 25% dự toán.
 Toàn cảnh Hội nghị.
Quận cũng tổ chức nhiều đợt ra quân chấn chỉnh trật tự, văn minh đô thị, nhất là trong dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tiếp tục được chú trọng, trong quý I, quận đã cấp 297 Giấy phép xây dựng, kiểm tra 147 công trình xây dựng phát sinh, lập hồ sơ xử lý 7 trường hợp vi phạm. Ngoài ra, quận cũng đẩy mạnh công tác GPMB và đầu tư xây dựng cơ bản ngay từ những ngày đầu năm, tập trung vào những dự án trọng điểm như đường 2,5, đường phía Đông trung tâm hành chính quận, đường Lĩnh Nam, Tam Trinh...
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tiến hành chủ động, chặt chẽ, đổi mới trong phương thức lãnh đạo. Theo đó, Quận ủy Hoàng Mai đã ban hành 4 chỉ thị, 1 nghị quyết, 145 quyết định, 11 kế hoạch và 15 thông báo để lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trên địa bàn. Đặc biệt, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được quận triển khai nghiêm túc, kỹ lưỡng, đúng quy định, đảm bảo tiến độ. Đến nay, quận đã thành lập 11 đơn vị bầu cử 35 đại biểu HĐND quận, với 190 khu vực bỏ phiếu; lập và niêm yết danh sách cử tri, được dư luận Nhân dân đồng tình, ủng hộ.
Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu đánh giá, đạt được những kết quả trong quý I/2021 là do sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Quận ủy và sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của toàn quận. Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu đề nghị toàn quận tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, hiệu quả “nhiệm vụ kép”, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời triển khai toàn diện nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, trọng tâm là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Bí thư Quận ủy Hoàng Mai cũng yêu cầu, trên cơ sở bám sát chỉ đạo của TP, các cấp, các ngành cần khẩn trương xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhất là 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy khóa XVII, 6 chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy. Trong đó, tập trung hoàn thành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, đảm bảo tính khả thi để sớm trình HĐND quận thông qua, làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của quận. Ngoài ra, tiếp tục triển khai các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; rà soát các chợ dân sinh để đưa vào đầu tư; tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư một số dự án giao thông, hạ tầng trọng điểm...