Quận Hoàng Mai: Trong ngày phát hiện 21 ca dương tính với SARS-CoV-2

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thông tin từ UBND quận Hoàng Mai, ngày 18/11, trên địa bàn toàn quận phát hiện 21 F0 (12 ca trong cộng đồng; 1 ca về từ vùng dịch; 8 ca trong khu cách ly).

Trong ngày, UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai cũng đã ban thông báo về việc không rời khỏi nơi cư trú đối với các hộ gia đình tại chung cư HH2A Linh Đàm, từ ngày 18/11 đến khi có thông báo mới để phòng, chống dịch Covid-19. Đây là khu chung cư tập trung đông dân nhất của quận Hoàng Mai nên các biện pháp phòng chống dịch được chính quyền địa phương khẩn trương thực hiện.
 Tòa chung cư HH2A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt tạm thời phong tỏa do liên quan đến ca F0.
Theo Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Tạ Văn Hải, vào đêm 17/11, UBND phường nhận được thông tin về trường hợp nhiễm Covid-19 có địa chỉ ở tầng 5, tòa HH2A, chung cư Linh Đàm. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng phường đã phun khử khuẩn, tiến hành truy vết, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp liên quan.
Hiện đã xác định có 10 F1, trong đó có 5 người thuộc phường Hoàng Liệt (đều là người trong gia đình F0), 5 người còn lại ở các địa phương khác. 
UBND phường giao Công an phường, Ban Chỉ huy quân sự phường, Ban Bảo vệ dân phố phối hợp vận động, tuyên truyền, giám sát toàn bộ nhân khẩu thuộc các hộ gia đình trên không rời khỏi nơi cư trú để bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Trạm Y tế phường phối hợp với Công an phường khẩn trương truy vết, xác định các trường hợp F1, F2 liên quan để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định. Đối với những người đã tiếp xúc với người nhiễm Covid-19, người tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh trong thời gian gần đây, cần thực hiện khai báo với Trạm Y tế phường.
“Hiện chúng tôi đang chờ kết quả của các trường hợp đã lấy mẫu xét nghiệm. Trong trường hợp tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính thì sẽ gỡ phong tỏa cả tòa nhà, chỉ yêu cầu những người liên quan theo dõi sức khỏe. Hiện giờ, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tiến hành điều tra, truy vết, tùy tính chất dịch tễ sẽ triển khai phương án phù hợp để bảo đảm công tác phòng, chống dịch hiệu quả” - ông Tạ Văn Hải thông tin.
Theo thông tin từ Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 quận Hoàng Mai, qua rà soát tổng số người về từ các địa phương khác tính đến ngày 17/11 là 1.825 người (1158 đi máy bay; 449 ô tô; 165 tàu hỏa; 52 phương tiện khác).
Hiện tổng số người trên địa bàn quận đã tiêm mũi 1 là 329.879/330.455 số dân trên 18 tuổi trở lên, đạt 99.83%. Tổng số người đã tiêm mũi 2 là 241.267/329.879 người, đạt 73.02 %.
Tại khu cách ly tập trung Pháp Vân - Tứ Hiệp, từ ngày 7/11 đến nay đã tiếp nhận 697 người, chuyển viện 45 người, hiện quản lý 652 người. Tại Khu cách ly tập trung khách sạn Mường Thanh, từ ngày 24/5 đã tiếp nhận 716 người, hết cách ly 536 người, hiện còn cách ly 164 người. Tại Khu thu dung, điều trị F0 Đền Lừ từ ngày 6/11 đến nay đã tiếp nhận 893 F0.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần