Quận Hoàng Mai: Ưu tiên thu hút các cơ sở giáo dục, đào tạo chất lượng cao

Thùy Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 18/3, ông Nguyễn Quang Hiếu - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai thăm, làm việc và phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại rrường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp (số 218 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai).

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp tiền thân là trường Trung cấp kỹ thuật III từ năm 1956 và nâng cấp lên Cao đẳng năm 1998, Đại học năm 2007. Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp, TS Trần Hoàng Long cho biết, hiện nay, trường có 9 đơn vị, phòng chức năng, 5 trung tâm và 6 khoa khối ngành kỹ thuật (đào tạo các ngành nghề về dệt may thời trang, công nghệ thông tin, điện, điện tử, công nghệ thực phẩm và cơ khí), 4 khoa khối ngành kinh tế (kế toán, tài chính - ngân hàng, quản trị kinh doanh, du lịch và khách sạn)...
Đội ngũ giảng viên của nhà trường có 650 giảng viên cơ hữu, trong đó có 03 phó giáo sư, 46 tiến sỹ, 468 thạc sỹ. Tổng số sinh viên nhà trường hiện nay là 14.500 sinh viên, trong đó đang học tại cơ sở 218 Lĩnh Nam có 6.000 sinh viên.
 Lãnh đạo quận Hoàng Mai và cán bộ, giảng viên trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp đã tham gia trồng cây trong khuôn viên nhà trường.
Chúc mừng sự phát triển và những kết quả hoạt động của nhà trường, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu nhấn mạnh, việc thu hút các cơ sở giáo dục, đào tạo chất lượng cao là một định hướng ưu tiên phát triển của quận Hoàng Mai, đặc biệt trong bối cảnh quận đang đô thị hóa nhanh, nhiều dự án thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dẫn đến nhu cầu về đào tạo lao động rất lớn.
Chia sẻ với những khó khăn của nhà trường, nhất là điều kiện về cơ sở vật chất, đường giao thông chưa khớp nối đồng bộ, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai cho biết, trong năm nay, quận sẽ triển khai đường khớp nối đường 2,5 đi qua mặt trước của nhà trường, đồng thời đang đôn đốc đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư để triển khai một số dự án giao thông trong khu vực. Trước mắt, đề nghị các phường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng quan tâm đảm bảo an ninh, trật tự xung quanh trường, giải tỏa các điểm ùn tắc giao thông để tạo thuận lợi cho sinh viên nhà trường đi lại.
Tiếp đó, lãnh đạo quận Hoàng Mai cùng đông đảo đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp đã tham gia trồng nhiều cây xanh trong khuôn viên nhà trường, với thông điệp xây dựng nhà trường ngày càng xanh, sạch đẹp hơn; góp phần hưởng ứng chương trình trồng trên 1.000 cây xanh của quận Hoàng Mai và hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh trên toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần