Quận Tây Hồ: Khoanh vùng, truy vết 72 trường hợp trở về từ vùng dịch

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong ngày 7/5, lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã truy vết được 72 trường hợp trở về từ vùng dịch.

Lực lượng chức năng quận Tây Hồ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho các trường hợp có liên quan trên địa bàn.
Lãnh đạo quận Tây Hồ cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, quận Tây Hồ đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thần tốc, kiểm tra, truy vết những trường hợp trở về từ vùng dịch Covid-19.
Quận Tây Hồ đã rà soát được 20 trường hợp đến Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư 2 từ ngày 14/4 - 5/5. Hiện đã lấy 10 mẫu xét nghiệm, kết quả 4/10 mẫu có kết quả âm tính, 6 trường hợp chưa có kết quả; 42 trường hợp trở về từ Đà Nẵng, Hội An từ 20/4 - 5/5; 10 trường hợp trở về từ Sapa từ ngày 20/4 - 5/5.
Cũng theo lãnh đạo quận Tây Hồ, trong ngày 7/5, lực lượng chức năng quận đã truy vết thêm 2 trường hợp F1 gồm: P.X.H (1988), tại Xuân La, Tây Hồ - Đây là trường hợp tiếp xúc (đưa tiền) cho F0 P.M.C khoảng 1 phút ngày 2/5 tại Bệnh viện Huyết học T.Ư; P.M.T (1976), tại Phú Thượng, Tây Hồ. Trường hợp này đưa đồ ăn sinh hoạt cho người nhà bệnh nhân tại cổng Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư 2. Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định hiện tại có 8 F2 liên quan đến các 2 trường hợp F1 nêu trên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần