Quận Thanh Xuân biểu dương 20 gia đình văn hóa tiêu biểu

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 20/12, UBND quận Thanh Xuân đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và biểu dương các gia đình văn hoá tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập quận (28/12/1996 - 28/12/2016).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân Biện Hòa An chia sẻ, những năm qua quận Thanh Xuân luôn quan tâm đến công tác xây dựng gia đình văn hóa. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa được triển khai mạnh mẽ có hiệu quả từ quận tới cơ sở. Việc xây dựng gia đình văn hóa đã tạo nền tảng để hình thành và xây dựng môi trường văn hóa, làm nền tảng cho việc xây dựng tổ dân phố văn hóa.
 Lãnh đạo quận Thanh Xuân tặng bằng vinh danh cho các gia đình văn hoá tiêu biểu. Ảnh: Thái San
Nội dung xây dựng gia đình văn hóa được cụ thể hóa từ các hoạt động hưởng ứng thi đua như phong trào “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm” giúp phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của Hội Liên hiệp Phụ nữ; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Đồng thời, xây dựng mỗi phường một mô hình điểm “Khu dân cư tự quản về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường” của Ủy ban MTTQ quận… Kết quả bình xét gia đình văn hóa hàng năm luôn vượt chỉ tiêu TP giao, đạt gần 86%.

Ngoài ra, công tác xây dựng Tổ dân phố văn hóa đã đi vào nền nếp, chất lượng được nâng lên rõ rệt. Phong trào xây dựng Tổ dân phố văn hóa đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân và phát triển nhanh, sâu rộng, khơi dậy niềm tin và sự thi đua sáng tạo trong cộng đồng dân cư…

Tại hội nghị, ngoài biểu dương 20 gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn quận, nhân dịp này, quận đã biểu dương, khen thưởng cho 30 cá nhân và 21 tổ dân phố văn hóa có thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần