Quận Thanh Xuân: Chuẩn bị kỹ lưỡng, nâng cao chất lượng hiệp thương lần ba

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung theo quy định để tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND quận”.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng nhấn mạnh tại hội nghị rà soát tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội nghị rà soát tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Theo báo cáo của Thường trực Ủy ban Bầu cử quận Thanh Xuân, UBND các phường đã ban hành quyết định thành lập 118 tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu (hoàn thành trước 9 ngày); đã tổ chức 80/86 hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với 131 người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (trong đó: 20/22 người ứng cử đại biểu Quốc hội; 10/11 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố; 92/105 người ứng cử đại biểu HĐND cấp quận, huyện; 9/9 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã). Đến hết ngày 7/4/2021, có 7/73 đại biểu ứng cử HĐND quận Thanh Xuân có đơn xin rút hồ sơ ứng cử.

Việc lập và niêm yết danh sách cử tri đang được tiến hành theo quy định. Ủy ban Bầu cử quận đã gửi mẫu nơi niêm yết danh sách cử tri tới UBND 11 phường để thực hiện thống nhất trên toàn quận. Đến nay, 11/11 phường đã xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn.

Công tác an ninh trật tự, công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai theo đúng kế hoạch của Thành phố và quận. Đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ “công tác tuyên truyền và trang trí khu vực bầu cử” cho các đối tượng liên quan đến công tác bầu cử trên địa bàn quận.

Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng đề nghị các phòng, ban, đơn vị và UBND 11 phường bám sát nội dung thực hiện theo Kế hoạch 02/KH-UBBC ngày 25/1/2021 của Ủy ban Bầu cử quận đúng quy định, đảm bảo thời gian, tiến độ, phục vụ công tác bầu cử.

Trong đó, hoàn thành lập và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND 11 phường và tại những nơi công cộng của khu vực bỏ phiếu, thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để Nhân dân kiểm tra; đồng thời mở sổ, phân công cán bộ trực tiếp nhận ý kiến góp ý, kiến nghị về danh sách cử tri. Hoàn thành việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

“Ủy ban MTTQ quận chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung theo quy định để tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND quận. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan theo đúng tiến độ của Thành phố và quận đề ra” - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng nhấn mạnh.

Quận Thanh Xuân: Chuẩn bị kỹ lưỡng, nâng cao chất lượng hiệp thương lần ba - Ảnh 3

Deputy Secretary of the District Party Committee, Chairman of Thanh Xuan District People's Committee Vo Dang Dung