Quảng Nam công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp

Công Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 28/5, UBND tỉnh Quảng Nam công bố thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và danh sách 57 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026).

Bà Trần Thị Kim Hoa - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam cho biết, ngày 16/5, UBND tỉnh tổ chức bầu cử sớm tại 24 khu vực bỏ phiếu của 6 xã biên giới gồm: Chơ Chun, La êê, La Dêê, Đắc Tôi, Đắc Pre và Đắc Pring (huyện Nam Giang). Việc tổ chức bầu cử sớm tại 24 khu vực bỏ phiếu được tổ chức trang trọng, trật tự an toàn, dân chủ và đúng luật. Các cử tri tham gia bầu đủ với 4.855/4.855 (tỷ lệ 100%).
Cử tri Quảng Nam bỏ phiếu bầu cử.
Theo bà Trần Thị Kim Hoa, Quảng Nam là một trong những địa phương có cử tri đi bầu đạt tỷ lệ cao, với 1.177.072/1.177.335 cử tri, đạt tỷ lệ 99,94%; trong đó 10/18 huyện, thị, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.
Toàn tỉnh có 91 người ứng cử tại 23 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh để bầu 57 đại biểu HĐND tỉnh khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Trong ngày bầu cử 23/5, cử tri của tỉnh đã tín nhiệm bầu chọn 57 đại biểu HĐND tỉnh khóa X.
Với cơ cấu, thành phần: Nữ là 16/57 người (chiếm tỷ lệ 28,07%); dân tộc thiểu số 9/57 người (15,8%); trẻ tuổi 1/57 người (1,75%); ngoài Đảng 5/57 người (8,77%); tái cử 29/57 người (50,88%); tôn giáo 1/57 người (1,75%).
Về kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện khóa mới, cử tri đã bỏ phiếu bầu chọn 563/565 đại biểu (thiếu 2 đại biểu). Đối với cấp xã, cử tri bầu được 5.302/5.336 đại biểu HĐND cấp xã khóa mới (thiếu 34 đại biểu).
Tuy vậy, theo luật định, chỉ có 1 đơn vị bầu cử cấp xã tiến hành bầu cử thêm đó là đơn vị bầu cử số 1, thôn Quý Hương, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình phải bầu thêm 2 đại biểu.
Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bầu cử trong toàn thể nhân dân bằng nhiều hình thức và thường xuyên, nên công tác bầu cử tại Quảng Nam đạt kết quả cao.  
“Quảng Nam là tỉnh có kết quả bầu cử rất cao khi đứng thứ 6 của cả nước (chiếm 99,94%), đây là một điều đáng mừng. Điều này cũng thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm lớn của cử tri trên địa bàn tỉnh đối với các đại biểu được giới thiệu”, ông Lê Trí Thanh nói.