Quảng Nam: Tàu cá va vào đá, 12 ngư dân được cứu kịp thời

CÔNG HUY
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Sáng 11/12, một tàu cá của ngư dân Bình Định đang đánh bắt thì va vào Hòn Mồ (đảo Cù Lao Chàm) làm vỡ be tàu, có nguy cơ bị chìm. Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm đã cứu kịp thời 12 ngư dân trên tàu.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam, 1 tàu cá của ngư dân Bình Định bị vỡ be tàu, có nguy cơ bị chìm vừa được Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm cứu nạn 12 lao động trên tàu an toàn.
Bộ đội biên phòng ứng cứu tàu cá gặp nạn.
Theo đó, vào lúc 4h20 ngày 11/12, tàu cá BĐ 94757 TS có công suất 550 CV do ông Nguyễn Văn Bi (Sinh năm 1981, trú xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, khi đang hành nghề đánh bắt thì tàu va vào Hòn Mồ (đảo Cù Lao Chàm) khiến vỡ be tàu, nước tràn vào và có nguy cơ bị chìm.
Lúc này, trên tàu có 12 lao động hành nghề lưới vây. Ông Nguyễn Văn Bi cho biết nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn là do sương mù xuất hiện gây giảm tầm nhìn khiến tàu va vào Hòn Mồ.
Đến 5h ngày 11/12, nhận được tin báo của ngư dân, Đồn Biên phòng Cù lao Chàm điều động 1 ca nô cùng 12 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận tàu bị nạn tham gia bơm nước và hướng dẫn vào khu vực Bãi Bìm (Cù Lao Chàm).
Tàu cá BĐ 94757 TS chở theo khoảng 3.500 lít dầu D.O được chứa trong các két và tất cả các van đều được khóa. Lực lượng chức năng tăng cường quan sát, phát hiện dầu loang, sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu.
Tàu BĐ 94757 TS xuất bến ngày 10/12 tại Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ (Quảng Ngãi).