Quảng Ngãi: Chợ tự phát tràn ra Quốc lộ

Nghiêm Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tràn xuống Quốc lộ 1A để buôn bán họp chợ, phớt lờ mối hiểm họa từ việc mất an toàn giao thông... là tình trạng đã xảy ra trong nhiều năm liền ở chợ Bò (thôn Phong Niên Hạ, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi).

"Nhìn cảnh mua bán diễn ra ngay trên quốc lộ mà thấy sợ. Mặc kệ xe cộ lao vùn vụt, mọi người vẫn thản nhiên mua bán. Ở đây chuyện va quệt diễn ra thường xuyên lắm”, anh Ngọc, một người dân sống gần chợ Bò cho biết.
Hoạt động mua bán lấn chiếm lòng đường quốc lộ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Chợ Bò chủ yếu phục vụ công nhân ở khu công nghiệp VSIP và khu công nghiệp Tịnh Phong. Do đó, chợ họp vào khoảng 17h hàng ngày, trùng thời điểm công nhân tan ca. Hoạt động mua bán ở chợ diễn ra tấp nập, xe máy dựng tràn lan lấn chiếm cả 1 làn đường của Quốc lộ 1A bất chấp bánh xe tử thần chực chờ ngay bên cạnh.
Lý giải về việc buôn bán lấn chiếm lòng đường, một tiểu thương cho hay: “Bán ở đây lâu rồi nên có khách quen, giờ đi nơi khác bán rất khó. Bán ở đây thì công nhân tiện đường mua, ghé vào chút xíu là xong”.
Về phía khách hàng, chị Phương - một công nhân ở khu công nghiệp Tịnh Phong chia sẻ: “Chợ này khá tiện lợi cho công nhân vì mua thức ăn rất nhanh, giá cả cũng phải chăng. Dù biết là mua bán ngay dưới lòng đường nguy hiểm nhưng khi hết giờ làm đã quá trễ, phải tranh thủ đi chợ để về nấu cơm cho gia đình”.
Qua tìm hiểu được biết, chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức ra quân lập lại trật tự ở khu vực này, nhưng đâu lại vào đấy. Đến nay, tình trạng lấn đường Quốc lộ 1A để họp chợ bất chấp nguy hiểm ở chợ Bò vẫn chưa giải quyết dứt điểm.
Ông Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, Phó trưởng ban Ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi thừa nhận: Việc mua bán, đậu xe trên Quốc lộ 1A là vô cùng nguy hiểm. Riêng ở địa bàn xã Tịnh Phong, họp chợ trên tuyến Quốc lộ 1A đã gây mất an toàn giao thông.
Tai nạn giao thông luôn chực chờ bên cạnh những người thiếu ý thức.
Theo Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Quảng Ngãi, Ban ATGT đã nhiều lần tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các huyện ra quân xử lý chợ tự phát trên Quốc lộ 1A. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đó tình trạng này lại tái diễn.
Ông Phương cho biết sẽ có văn bản tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Sơn Tịnh có biện pháp xử lý tình trạng mua bán trên Quốc lộ 1A nhằm đảm bảo an toàn giao thông.
Được biết, Quốc lộ 1A đi qua khu vực Tịnh Phong là nơi thường xuyên diễn ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng bởi phương tiện giao thông tham gia rất đông, đặc biệt vào giờ tan tầm. Chưa kể có nhiều phương tiện vận tải trọng lượng lớn như xe tải chở dăm, container nên việc lưu thông ở đoạn đường này rất nguy hiểm… Mới đây, vào sáng 18/3 tại khu vực gần chợ Bò đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm một người chết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần