Quảng Ngãi có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với tỷ lệ phiếu bầu đạt 97,8%, ông Trần Phước Hiền - Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sáng 11/12, tại kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016- 2021, 45 đại biểu tham dự đã bỏ phiếu kín để bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Theo đó, với 44/45 phiếu bầu (đạt tỷ lệ 97,8%), ông Trần Phước Hiền - Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016-2021.
 Ông Trần Phước Hiền (đứng giữa) trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, tin trưởng rằng, tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ thực hiện tốt chức trách của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhất là về phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đã đề ra.
Được biết, vào ngày 1/12, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị Thủ tướng và Bộ Nội vụ cho phép UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bầu bổ sung ông Trần Phước Hiền giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
Đến ngày 4/12, tại cuộc họp HĐND thị xã Đức Phổ, 28/28 đại biểu dự họp đều biểu quyết nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ đối với ông Trần Phước Hiền.
Trước đó, ông Trần Phước Hiền là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương được Thường trực Tỉnh ủy ban hành quyết định luân chuyển đến giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Đức Phổ, nay là Thị ủy Đức Phổ.
Ngày 3/10/2018, HĐND huyện Đức Phổ tổ chức bỏ phiếu bầu ông Trần Phước Hiền giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện với tỷ lệ đạt trên 94%. Sau đó, ông Trần Phước Hiền được cử giữ chức Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ.
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần