Quảng Ngãi dừng tất cả các hoạt động dạy thêm, học thêm từ ngày 26/7

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ ngày 26/7, phải cho trẻ mầm non nghỉ học và tạm dừng tất cả hoạt động dạy, học thêm để đảm bảo an toàn phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 Các trường mầm non phải cho trẻ nghỉ học.
Chiều 26/7, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính chỉ đạo, từ chiều nay (26/7), phải cho trẻ mầm non nghỉ học và tạm dừng tất cả hoạt động dạy, học thêm để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ngãi vẫn ưu tiên cho công tác ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Nhưng các trường phải thực hiện giãn cách trong lớp học, chia ca học hợp lý. Tất cả học sinh, giáo viên đều phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn. Mỗi lớp học chỉ chứa khoảng 20 người.
Ngoài ra, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu toàn tỉnh Quảng Ngãi phải kích hoạt kịch bản phòng chống dịch, để nâng cao cảnh giác và ý thức của người dân.
Cũng vào chiều 26/7, Ban chỉ đạo quốc gia Phòng, chống dịch Covid-19 đã công bố thêm 2 ca nhiễm mới tại Quảng Ngãi và Đà Nẵng. Theo đó, bệnh nhân ở Quảng Ngãi là nam, 17 tuổi, ở phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Bình Sơn, cơ sở điều trị 2, Khu công nghiệp Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.