Quảng Ngãi tiếp nhận cách ly có thu phí 236 công dân trở về từ Đài Loan

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- 236 công dân Việt Nam ở Đài Loan về nước được đón từ sân bay Đà Nẵng và tiến hành cách ly tập trung tại các cơ sở do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi quản lý.

Sáng 9/5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tiếp nhận, cách ly tập trung có thu phí đối với 236 công dân Việt Nam đi lao động, du học, du lịch, khám chữa bệnh, thăm người thân ở Đài Loan trở về nước. 
 236 công dân Việt Nam ở Đài Loan về nước được tiếp nhận cách ly tập trung tại Quảng Ngãi.
Đây là đợt cách ly có thu phí đầu tiên tại tỉnh Quảng Ngãi, áp dụng theo Nghị quyết số 16 ngày 8/2/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19
Theo đó, mức thu tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày; các chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế là 40.000 đồng/người/ngày. Công dân phải chấp hành chỉ định xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và tự chi trả chi phí xét nghiệm cho cơ sở y tế theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành.
Những công dân này được đón từ 2h sáng từ sân bay Đà Nẵng và cách ly tập trung tại 2 cơ sở gồm: Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng- An ninh, thuộc Trung đoàn 887 và doanh trại Ban chỉ huy quân sự TP Quảng Ngãi, cơ sở mới tại phường Trương Quang Trọng.
Lực lượng chức năng phun khử khuẩn phương tiện và hàng hóa. 
Ngay sau khi tiếp nhận các công dân về 2 khu vực cách ly, lực lượng chức năng tiến hành phun khử trùng toàn bộ phương tiện và hàng hóa, khai báo y tế, lấy thông tin cá nhân từng trường hợp.
 Kiểm tra thân nhiệt cho công dân.
Lực lượng y, bác sỹ của đơn vị tiến hành đo thân nhiệt cho từng công dân, nếu phát hiện trường hợp nào sốt cao sẽ tổ chức cách ly riêng. Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trực tiếp phục vụ, bố trí nơi ăn, ở, sinh hoạt cho người được cách ly.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần