Quảng Ninh: Thuê xe cứu thương, giả bệnh nhân nhằm qua mặt lực lượng chức năng

Vĩnh quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vào khoảng 20 giờ 30 ngày 26/6, tại chốt kiểm soát Trạm thu phí cầu Bạch Đằng (cao tốc Hải Phòng – Quảng Ninh), quá trình kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện 1 xe ô tô cứu thương, biển số 34A 389-86 hướng Hải Phòng sang Quảng Ninh qua chốt kiểm dịch, không dừng khai báo y tế.

Sau khi thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên lực lượng chức năng yêu cầu tài xế dừng xe, trên xe có 6 người gồm 1 lái xe và 5 người ngồi phía sau.
 Cơ quan chức năng phát hiện nhóm đối tượng thuê xe cứu thương nhằm trốn chốt kiểm soát
Những người này khai chở bệnh nhân đi cấp cứu nhưng thấy tài xế tên Phạm Công Hải L, SN 1994 trú tại huyện Nam Sách, Hải Dương chối quanh co, nhiều biểu hiện không minh bạch. Tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe cho cơ quan chức năng.
Quá trình khai thác làm việc với CSGT, nhóm người trên khai nhận có hộ khẩu thường trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương và bước đầu khai nhận không phải là bệnh nhân, đã dùng chiêu thức thuê xe cứu thương chở từ Hải Dương về Quảng Ninh để đi làm.
Những người này cho rằng việc thuê xe cứu thương sẽ không phải dừng để khai báo y tế và đi về Quảng Ninh nhanh nhất.
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra xác minh làm rõ./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần