Quảng Trị: Đã tìm thấy thi thể 2 bố con mất tích

Minh Tân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau những nỗ lực tìm kiếm, thi thể 2 bố, con nạn nhân mất tích đã được tìm thấy cách khu vực bị nạn gần 2km.

Đến 15 giờ ngày 23/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân là cháu Đ.Đ.L (SN 2014, thôn Bình An, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) trên sông Bắc Phú, đoạn qua xã Vĩnh Long (huyện Vĩnh Linh). Trước đó, 13 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy thi thể anh Đ.N.Đ (SN 1976, bố cháu L.) cách khu vực phát hiện cháu L. không xa.
Thông tin ban đầu xác định, vào khoảng 20 giờ ngày 20/10, anh Đ. dùng xe máy BKS 74L1 – 5253 chở theo con trai là cháu L. đi qua thôn Bắc Phú (xã Vĩnh Chấp) chơi nhưng không thấy trở về nhà. Sau đó, người nhà cùng lực lượng chức năng tìm kiếm nhiều nơi nhưng không tìm thấy.
 Lực lượng chức năng cùng các phương tiện tìm kiếm dọc sông Bắc Phù tìm kiếm nạn nhân mất tích.
Đến sáng ngày 23/10, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy của anh Đ. dưới sông Bắc Phú (đoạn chân cầu Nhà thờ, thôn Bắc Phú), khi nước trên sông đang rút dần.
Ngay sau đó, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Vĩnh Linh đã được huy động cùng với lực lượng dân quân, công an xã Vĩnh Chấp , người dân sử dụng các phương tiện tìm kiếm dọc bờ sông.,
Do dòng sông chảy xiết, nhiều bụi tre chắn dòng chảy khiến công việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Nhận định thi thể nạn nhân có thể bị mắc kẹt ở những ngầm tre, lực lượng chức năng đã huy động phương tiện tìm kiếm tại khu vực này.
 Sau khi phá dỡ nhiều ngầm tre, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể 2 nạn nhân mắc kẹt bên dưới.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể của 2 nạn nhân bị mắc kẹt ở các ngầm tre và đưa thi thể 2 nạn nhân lên bờ.
Hiện, các cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục và bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho gia đình mai táng.
Được biết, gia đình anh Đ. có hoàn cảnh khó khăn khi anh Đ. là lao động tự do, vợ anh Đ. đi làm thuê tại TP Đà Nẵng. Khi nhận tin, vợ anh Đ. đã trở về quê nhưng phải cách ly y tế nhằm phòng chống dịch Covid-19. Trước hoàn cảnh trên, chính quyền địa phương cùng thôn, xóm cùng bà con đã chung tay lo hậu sự cho gia đình nạn nhân.