Quốc Oai chốt danh sách 60 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quốc Oai Đỗ Thị Quyến báo cáo tại hội nghị
Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quốc Oai Đỗ Thị Quyến cho biết, tính đến nay, toàn huyện Quốc Oai đã tổ chức được 48 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 64/71 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX (7 người xin rút không tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện trước khi tổ chức lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú).
Các hội nghị ở nơi cư trú được tổ chức đảm bảo đúng thời gian, thành phần, số lượng đại biểu, nội dung, trình tự theo đúng quy trình hướng dẫn của Trung ương và Ủy ban MTTQ TP.  Đã có 98 ý kiến phát biểu của cử tri bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng và tín nhiệm cao với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX. Trong tổng số 64 người đưa ra lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri thì có 62 người được 100% cử tri tín nhiệm; có 2 người lấy ý kiến tín nhiệm đạt tỷ lệ 99%.
Căn cứ các quy định của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiêu chuẩn của nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026, để đảm bảo hợp lý về cơ cấu, thành phần và số dư trong danh sách theo luật Bầu cử, cần có 60 người ứng cử HĐND huyện để cử tri lựa chọn bầu ra 35 đại biểu vào HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hội nghị hiệp thương lần 3 đã bàn bạc thảo luận và quyết định biểu quyết bằng hình thức giơ tay. Với tinh thần trách nhiệm cao, 100% đại biểu dự Hội nghị thống nhất biểu quyết nhất trí đưa ra khỏi danh sách 10 người có đơn xin thôi ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, thống nhất lập danh sách chính thức 60 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo cơ cấu và thành phần theo luật định.
Trong đó, nữ 28 người, chiếm 46,7%; tôn giáo 2 người, chiếm tỷ lệ 3,3%; dân tộc ít người 2 người, chiếm 3,3%; người ngoài Đảng 4 người, chiếm 6,7%; tái cử 16 người, chiếm 40%; tuổi trẻ 19 người chiếm 31,6%. Trình độ lý luận Cao cấp 16 người, chiếm 26,7%; trung cấp 23 người, chiếm 38,3%; sơ cấp 11 người, chiếm 18,3%. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ 1 người, bằng 1,7%; Thạc sĩ 18 người, bằng 30%; Đại học 29 người, bằng 48,3%; Cao đẳng 4 người, bằng 6,7%; Trung cấp 2 người, bằng 3,3%.