Quốc yến đầu tiên của Tổng thống Biden: Thực chất không như biểu hiện

Nguyên Sa
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là người đầu tiên được Tổng thống Mỹ Joe Biden đón chào với nghi thức lễ tân ngoại giao cao nhất của nước Mỹ. Ông Biden chủ ý thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Mỹ dành cho Pháp.

Tổng thống Emmanuel Macron và Tổng thống Joe Biden nâng ly trong buổi quốc yến được tổ chức tại Nhà Trắng ngày 1/12. Theo REUTERS
Tổng thống Emmanuel Macron và Tổng thống Joe Biden nâng ly trong buổi quốc yến được tổ chức tại Nhà Trắng ngày 1/12. Theo REUTERS

Nếu chỉ nhìn vào bề ngoài thì thiên hạ không thể không thấy mối quan hệ giữa Mỹ và Pháp hiện rất tốt đẹp. Nhưng thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa Mỹ và Pháp lại không phải là mục đích chính mà ông Macron nhằm tới với chuyến đi Mỹ này. Ông Macron muốn thuyết phục ông Biden thay đổi những định hướng chính sách theo đuổi với hai bộ luật đã được Quốc hội Mỹ thông qua mà hệ lụy có thể là chiến tranh thương mại giữa Mỹ và EU.

Với hai bộ luật mới ấy, ông Biden có được nguồn tài chính rất dồi dào để đầu tư vào thúc đẩy phát triển kinh tế, chống lạm phát, tự chủ về sản suất và cung ứng linh kiện bán dẫn. Thực chất ở đây là giới kinh tế và nền công nghiệp liên quan ở Mỹ được bù trợ để phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông Biden chủ trương kích nội nhu, giảm tỷ lệ lạm phát và bớt bị lệ thuộc vào nguồn cung ứng linh kiện bán dẫn từ Trung Quốc. EU cảm nhận bị ảnh hưởng tiêu cực bởi chủ trương bù trợ này của Mỹ. Bù trợ như thế có lợi cho Mỹ khi giúp giảm lệ thuộc vào Trung Quốc, nhưng đối với EU lại là cạnh tranh không lành mạnh. Xung khắc lợi ích, bất đồng quan điểm trong chuyện này hiện là trắc trở lớn nhất trong mối quan hệ giữa Mỹ và EU. Nếu giải quyết được ổn thỏa chuyện này với Mỹ, ông Macron có thể gây dựng được vai trò, ảnh hưởng dẫn dắt nổi bật trong EU.

Ông Macron đã không thành công với sứ mệnh tự nhận đảm trách này không phải vì ông Biden không muốn để cho ông Macron thành công mà vì không thể nhượng bộ, thỏa hiệp được. Việc thực hiện hai bộ luật ấy có tầm quan trọng quyết định đối với thành công của ông Biden trong cả nhiệm kỳ tổng thống cũng như cải thiện cơ hội tái đắc cử nếu ông tái ứng cử tổng thống. Cho nên, ông Biden phải dùng sự coi trọng bên ngoài để trang trải sự không khoan nhượng ở bên trong.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần