Thursday, 16:53 12/05/2016
Cử tri quận Hai Bà Trưng kiến nghị đẩy nhanh tiến độ dự án Nam Đại Cồ Việt
Kinhtedothi - Ngày 12/5, các ứng cử viên đại biểu (ƯCV ĐB) HĐND quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2016-2021 tại đơn vị bầu cử số 3, số 4, số 5 đã có buổi tiếp xúc với cử tri các phường Bạch Mai, Bách Khoa, Cầu Dền, Thanh Nhàn, Quỳnh Lôi, Đồng Tâm, Trương Định để vận động bầu cử.
Theo đó, tại đơn vị bầu cử số 3 có 8 ƯCV gồm: Thư ký Ban Trị sự Phật giáo quận Nguyễn Thị Điệp, Phó Chánh thanh tra quận Lê Doãn Giang, Chuyên viên Phòng Y tế quận Bùi Thị Minh Hà, Bí thư Đảng ủy phường Bách Khoa Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Đường Hoài Nam, Ủy viên Thường trực HĐND quận Bùi Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND phường Cầu Dền Phan Bá Tường, Giám đốc Trung tâm DS-KKHGĐ quận Nguyễn Hoàng Yến.
Tại đơn vị bầu cử số 4 có 8 ƯCV: Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ quận Nguyễn Thị Ngọc Anh, Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm chính trị Ban CHQS quận Đàm Thị Hiền, Bí thư Đảng ủy Khối DN quận Trần Thị Hồng Hiền, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Trần Thị Lưu Hoa, Phó Chủ tịch UBND quận Vũ Văn Hoạt, Chủ tịch Hội CCB phường Lê Đại Hành Nguyễn Văn Khoa, Giáo viên Trường THCS Lê Ngọc Hân Trịnh Quốc Nghĩa.
![]() Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri
|
Tại đơn vị bầu cử số 5 có 8 ƯCV: Chủ tịch Hội Đông y quận Đào Ngọc Bảo, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Diệp, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy-Chủ tịch HĐND quận Đinh Thị Lan Duyên, Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn Phạm Hoàng Linh, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Đoàn Đình Nguyên, Phó Chủ tịch UBND phường Quỳnh Lôi Thành Thị Kiều Oanh, Kế toán viên Ngân hàng Sài gòn Công Thương-chi nhánh Hà Nội Trần Minh Tiệp, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội Đỗ Quang Trường.
Chia sẻ với các cử tri, nhiều ƯCV tại 3 đơn vị bầu cử đều có chung nhận định: Cùng với thành tựu phát triển, quận còn nhiều hạn chế về hạ tầng kỹ thuật và xã hội, kinh tế, giáo dục, vệ sinh môi trường, ATTP; quản lý đất đai, trật tự xây dựng, nếp sống và trật tự đô thị; công tác cấp “sổ đỏ”; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và các tranh chấp trong nội bộ Nhân dân ở các cấp chính quyền; yếu kém của một bộ phận công chức…
Những tồn tại này dù quận đã có giải pháp nhưng chưa giải quyết được triệt để, và nếu không có sự chung tay của người dân thì sẽ là thách thức cho sự phát triển quận. Vì vậy, nếu được tín nhiệm bầu là ĐB HĐND quận nhiệm kỳ tới, các ƯCV cam kết sẽ quan tâm sâu sát với cử tri để nghiên cứu, đề xuất những giải pháp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, phát huy tốt nhất thành tựu 55 xây dựng và phát triển quận.
Với tinh thần trách nhiệm cao, tùy từng vị trí công tác, ƯCV sẽ kiến nghị cấp trên những chính sách, giải pháp đặc thù để kịp thời giải quyết một số vấn đề dân sinh bức xúc gồm: Quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, VSATTP; xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, y tế, giáo dục, cải cách hành chính… Đặc biệt quan tâm những vấn đề trọng điểm như quy hoạch xây dựng Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, đầu tư xây dựng hạ tầng ngõ ngách, câu lạc bộ, nhà văn hóa ở địa bàn dân cư…
Ghi nhận tâm huyết của các ƯCV và mong những chương trình hành động này sẽ được thực thi nếu ƯCV trở thành ĐB HĐND quận, các cử tri quận Hai Bà Trưng cũng trực tiếp kiến nghị ƯCV quan tâm giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, điển hình là: Tình trạng cấp “sổ đỏ” còn chậm, ùn tắc giao thông vẫn tồn tại vào giờ cao điểm, người dân thiếu nơi sinh hoạt cộng đồng trong khi nhiều khu đất công bị lấn chiếm đã hàng chục năm, có phường chưa có trường tiểu học công lập…
Đặc biệt, đại diện cử tri phường Bách Khoa, ông Nguyễn Văn Tập phản ánh: Các phường Bạch Mai, Bách Khoa, Cầu Dền đều rất gần đường Đại Cồ Việt trong đó phường Bách Khoa trực tiếp nằm trong vùng dự án Nam Đại Cồ Việt. Trên 12 năm nay, Nhân dân vùng này rất bức xúc vì dự án kéo dài, gây nhiều khó khăn cho cuộc sống.
“Chúng tôi cảm nhận, gần đây đã cố gắng nhưng HĐND quận thực sự chưa làm hết trách nhiệm. Hàng năm có rất nhiều cuộc tiếp xúc giữa cử tri với ĐB Quốc hội-HĐND các cấp, nhiều ĐB đã hứa hẹn, song đến nay vấn đề này chưa được giải quyết cơ bản, trong đó vai trò của HĐND quận rất quan trọng vì đây là cơ quan có quyền cùng chính quyền các cấp giải quyết”, ông Tập nhấn mạnh.
Bởi vậy, cử tri đề nghị ĐB HĐND quận khóa tới cần coi đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, ngay từ đầu nhiệm kỳ có kế hoạch giải quyết dứt điểm. UBND TP, Sở Xây dựng đã có chủ trương, tại sao dự án vẫn rất “lình xình”? Lãnh đạo phường dù rất quan tâm nhưng không đủ thẩm quyền giải quyết, mà cử tri cho rằng quận mới là cấp có quyền quyết định. Vì vậy, hy vọng các ƯCV đang là đại diện Quận ủy, HĐND quận và lãnh đạo phường nếu trúng cử ĐB HĐND nhiệm kỳ tới, thì những đề xuất, bức xúc của Nhân dân phường Bách Khoa nói riêng và cử tri quận nói chung sẽ sớm được giải quyết.
Trước những phản ánh, kiến nghị của các cử tri 3 đơn vị bầu cử, các ƯCV ĐB HĐND quận Hai Bà Trưng đã tiếp thu toàn bộ và hứa sẽ bổ sung vào chương trình hành động của mình thời gian tới, trên từng cương vị công tác được giao.