Rộn ràng không khí Tết Nguyên đán trên đất Thành Nam

Quý Nguyễn - Đào Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày Tết đang cận kề, người dân Thành Nam (TP Nam Định) lại nô nức kéo nhau đi lựa cành đào, cây quất, những chậu hoa đẹp để đón Xuân Tân Sửu.

 Chợ hoa Xuân tại TP Nam Định với đủ chủng loại hoa, cây cảnh khoe sắc.
Tết Tân Sửu 2021 đối với người Nam Định nói riêng và người dân trên cả nước nói chung diễn ra trong bối cảnh tương đối đặc biệt, đó là việc dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
Do đó, trong không khí hối hả, rộn ràng mua sắm Tết và chuẩn bị đón Xuân mới, không khó để nhận ra việc người dân vẫn đề cao tinh thần tự giác, thận trọng trong công tác phòng dịch.
Dưới đây là những hình ảnh phóng viên báo Kinh tế & Đô thị ghi nhận được tại TP Nam Định vào ngày 30 Tết:
 Những chậu hoa cúc, hoa đào... rực rỡ được bày bán...
 Cảnh tấp nập người mua kẻ bán trên đường Phạm Hồng Thái.
 Khu vực bán hoa đào là một trong những nơi hút khách nhất.
 Một hàng bán cây mai và đồ trang trí Tết.
 Sắc đỏ của quất, sắc đỏ của đào, sắc xanh của cây lá hòa quện tạo nên sắc màu rực rỡ cho mùa xuân trên đất Thành Nam.
 Mọi người đều cố gắng lựa chọn cho mình một cành đào ưng ý nhất để mang về nhà đón Tết.
 Thuận mua vừa bán...
Hình ảnh những người bán hai tay cầm cành đào quen thuộc trên đường.

Trong giai đoạn tình hình dịch bệnh Covid-19 đang phức tạp trở lại, các lực lượng chức năng cũng như ban tổ chức chợ hoa treo biển và liên tục nhắc nhở người dân nghiêm túc chấp hành các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần