Rộn ràng phố đèn lồng quận 5 trong dịp tết Trung Thu

YÊN NỘI
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đến hẹn lại lên, vào dịp tết Trung Thu phố đèn lồng trên đường Lương Nhữ Học (quận 5, TP Hồ Chí Minh) thu hút rất đông du khách đến đây mua đèn về trang trí và chụp ảnh check in.

 Dịp Trung Thu phố đèn lồng trên đường Lương Nhữ Học (quận 5) trở nên lung linh với hàng vạn chiếc đèn lồng với đủ hình thù khác nhau. Ảnh: Ngọc Tiến

Vào dịp Trung Thu, khi màn đêm buông xuống con phố Lương Nhữ Học (quận 5) trở nên lung linh, rực rỡ khi hàng vạn chiếc đèn lồng đủ màu sắc được treo lên với mục đích trang trí và phục vụ du khách mua sắm. Cùng với đó, trong thời điểm này phố đèn lồng cũng trở nên đông đúc nhộn nhịp bất thường khi mỗi ngày có hàng vạn du khách đến đến đây chụp ảnh kỷ niệm và mua sắm đèn lồng về trang trí.

 Địa điểm này nơi ưa thích của các bạn trẻ đến chụp ảnh mỗi dịp Trung Thu. Ảnh: Ngọc Tiến

Khi dạo quanh con phố này, nhiều người sẽ không khỏi bị choáng ngợp bởi rất nhiều loại lồng đèn lớn - nhỏ, hiện đại - truyền thống cùng đủ các loại hình dáng: đèn ngôi sao, đèn ống, đèn lồng tròn, đèn hình thú… được các cửa hàng bày bán với nhiều giá cả khác nhau.

 Cũng là điểm thu hút các bạn nhí dịp Trung Thu. Ảnh: Ngọc Tiến

Anh Nguyễn Thành Trung nhà ở quận Thủ Đức cho biết, trong nhiều năm qua cứ đến dịp Trung Thu tôi thường đưa cả nhà lên đây để đi dạo ngắm phố phường va mua ít đèn lồng về trang trí ở nhà. Cũng theo anh Trung, năm nay du khách khi đến phố đèn lồng muốn được chụp ảnh thoải mái thì phải mua ít nhất một chiếc đèn hay bất kỳ một sản phẩm nào đó từ các cửa hàng.

 Du khách đến đây có thể lựa chọ cho mình những chiếc đèn lồng ưng ys với  nhiều giá cả khác nhau về trang trí. Ảnh: Ngọc Tiến

Còn theo một số chủ cửa hàng cho biết, lượng người đến đây chủ yếu là chụp ảnh, tham quan còn để mua lồng đèn thì ít. Vì vậy, năm nay để người đi tham quan đã có ý thức hơn, không chen lấn, làm hư hại đèn và một số sẵn sàng mua đèn ủng hộ mỗi khi chụp ảnh xong.

 Đèn lồng vốn có xuất phát từ người Hoa, và đặc biệt ở khu phố này, ngoài những sản phẩm được sản xuất công nghệ thì vẫn có những sản phẩm thủ công do chính người Hoa tạo ra. Họ lưu giữ được những đường nét và bản sắc của những chiếc đèn lồng xa xưa. Ảnh: Ngọc Tiến
 Nhiều chủ cửa hàng cho biết năm nay du khách đến đây tham quan đã có ý thức hơn, và sẳn sàng bỏ tiền để mua cho mình một sản phẩm để được chụp ảnh  một cách thoải mái. Ảnh: Ngọc Tiến

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần