Rúng động, người phụ nữ sát hại 3 bà cháu rồi chôn xác phi tang

Kim Thạch - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Xảy ra mâu thuẫn, Nghiêm Thị Nhi đã sát hại 3 bà cháu người hàng xóm rồi đem thi thể ra vườn cà phê cách nhà khoảng 5m, đào hố phi tang.

Ngày 25/5, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ Nghiêm Thị Nhi (50 tuổi, ngụ thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi "Giết người". Đồng thời, cơ quan Công an tỉnh này đang đấu tranh làm rõ xem Nhi có đồng phạm khi gây án hay không.
 Nghi can Nghiêm Thị Nhi đã bị cảnh sát bắt giữ.
Theo Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), trên địa bàn xã Tân Thanh vừa xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng 3 bà cháu bị giết hại. Hiện công an huyện phối hợp cùng các đơn vị liên quan, Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.
Trước đó, vào khoảng 22 giờ đêm ngày 24/5 công an huyện Lâm Hà nhận được tin báo từ cơ sở. Sau đó, lực lượng công an vào cuộc điều tra, đến rạng sáng 25/5, vụ án mạng được phát hiện. Sau đó, công an huyện phối hợp với công an tỉnh tiến hành khai quật tử thi, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.
Thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 24/5, bà Hoàng Thị V.(71 tuổi, ngụ thôn 9, xã Tân Thanh) cùng hai cháu nội là Đàm Đức T. (4 tuổi) và Đàm Thị Nguyên Th. (3 tuổi) dẫn nhau đi chơi. Sau đó, bà V. mua bánh kẹo tại một tiệm tạp hóa trong thôn rồi đưa hai cháu đến nhà bà Nghiêm Thị Nhi chơi.
Tại đây, 3 bà cháu xin xuống vườn hái bơ, sau đó xảy ra cãi vã với bà Nhi. Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, bà Nhi dùng dao chém liên tục vào người bà V., chưa dừng lại bà V. tiếp tục chém cháu T. và cháu Th... Sau khi thấy ba người tử vong, bà Nhi mang thi thể ba bà cháu ra sau vườn đào hố chôn rồi bắt xe ôm ra huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).
 Hiện trường nơi nghi phạm chôn xác 3 bà cháu. (ảnh: Ngọc Hà).
Đến đêm 24/5, gia đình không thấy ba bà cháu về nhà nên tổ chức tìm kiếm và trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Lâm Hà phối hợp cùng các lực lượng địa phương tích cực tìm kiếm. Sau đó, lực lượng công an phát hiện thi thể ba bà cháu trong vườn nhà bà Nhi.
Rạng sáng ngày 25/5, công an đã bắt giữ được nghi can gây ra vụ án mạng. Tại cơ quan công an, Nhi khai do có mâu thuẫn với người thân của gia đình bà V. nên khi bà này dắt 2 người cháu nội sang chơi để xin bơ thì cự cãi... Bực tức, Nhi dùng dao chém chết bà V. cùng 2 người cháu. Sau khi sát hại cả 3 bà cháu, bà Nhi đã đem thi thể ra vườn cà phê cách nhà chừng 5m rồi đào hố phi tang. Thực hiện xong hành vi, Nhi vào nhà tắm rửa và bắt xe đi huyện Đức Trọng thì bị công an bắt giữ.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần