Rút súng dọa bắn lái xe tải ở Bắc Ninh, giám đốc lĩnh 18 tháng tù giam

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Sướng (giám đốc chĩa súng dọa bắn vỡ sọ người đi đường ở Bắc Ninh) thừa nhận, bản cáo trạng truy tố đã đưa ra là đúng với diễn biến sự việc.

 
 Bị cáo Nguyễn Văn Sướng tại phiên tòa.
Ngày 29/10, TAND TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Sướng (52 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hàm Long) 18 tháng tù về tội đe dọa giết người.
Vụ việc xảy ra trước đó vào sáng 5/9/2020, Nguyễn Văn Sướng điều khiển ô tô đi trên Quốc lộ 18 theo hướng từ huyện Quế Võ đi TP Bắc Ninh. Khi tới đoạn đường gần Cầu Ngà, xe ô tô của Sướng xảy ra mâu thuẫn giao thông với xe ô tô tải do anh N.T. H. (23 tuổi, trú tại Ninh Bình) điều khiển, trên xe còn có hai người khác.
Trong quá trình này, Sướng vượt xe lên trước, ép xe tải dừng lại rồi xuống xe, yêu cầu anh H. xuống nói chuyện. Hai bên lời qua tiếng lại, Sướng đi bộ quay lại xe ô tô, mở cửa, lấy từ trong ngăn đựng đồ giữa ghế lái và ghế phụ ra một khẩu súng ngắn bắn đạn cao su, hơi cay rồi quay lại chỗ đầu xe tải.
Tiếp đó, Sướng vừa đi về hướng đầu xe tải chỗ anh H. ngồi vừa rút súng ra chĩa thẳng nòng súng về phía anh Hiếu, vừa đi vừa nói: “Mày thích chửi tao không”. Anh H. sợ hãi, bỏ chạy. Sướng thấy vậy thì cất súng vào túi quần, quay về xe ô tô của mình rồi lái xe bỏ đi.
Bị đưa ra xét xử, tại phiên tòa, Sướng thừa nhận bản cáo trạng truy tố đã đưa ra là đúng với diễn biến sự việc. Sướng khai khẩu súng dùng để đe dọa tài xế H. là công cụ hỗ trợ, đã được cấp phép sử dụng trước đó để phục vụ công việc. Tuy nhiên, từ tháng 10/2019, giấy phép sử dụng đã hết thời hạn.
Kết thúc phiên tòa, căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Sướng và các tài liệu có trong vụ án, Hội đồng xét xử (HĐXX) có đủ căn cứ xác định Sướng đã phạm tội đe dọa giết người. HĐXX nhận định, hành vi của sướng thể hiện bản chất hung hăng, xâm phạm quyền sống, quyền tự do của con người và làm mất tình hình trật tự trị an trên địa bàn, cần phải cách ly khỏi xã hội để răn đe.
Từ các căn cứ trên, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Sướng 18 tháng tù giam, thời hạn tù tính từ ngày tạm giam.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần