Sập cầu, giao thông qua Bình Định đi Phú Yên, các tỉnh Tây Nguyên bị tê liệt

Theo Vietnamnet.vn
Chia sẻ Zalo

Sự cố này khiến hoạt động giao thông, giao thương trên tuyến đường huyết mạch từ Bình Định đi Phú Yên và các tỉnh Tây Nguyên bị ngưng trệ.

Khoảng 9 giờ sáng 24/10, người tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 19C qua địa phận xã Canh Vinh, huyện Vân Canh (Bình Định) hốt hoảng khi một nhịp cầu Ngô La dài khoảng 3m bất ngờ bị đổ sập. Sự cố này khiến hoạt động giao thông, giao thương trên tuyến đường huyết mạch từ Bình Định đi Phú Yên và các tỉnh Tây Nguyên bị ngưng trệ.
 Hiện trường cầu Ngô La bị sập
Để đảm bảo an toàn giao thông, ông Trần Văn Bài, Chủ tịch UBND xã Canh Vinh, cho biết địa phương đã cử lực lượng tiến hành rào chắn hai đầu cầu, không cho người và phương tiện qua lại.
 
Theo ghi nhận, một đoạn cầu Ngô La bị sập có thể do ảnh hưởng bởi mưa to, nước chảy xiết. Công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn do trời vẫn mưa.
 
 
Theo ông Trần Văn Bài, ngay sau sự cố cầu Ngô La bị sập một đoạn, lãnh đạo Sở GTVT, UBND huyện Vân Canh đã có mặt tại hiện trường kiểm tra, tìm hướng khắc phục. Dự kiến trong chiều nay, đơn vị chức năng sẽ khắc phục xong sự cố sập cầu để nhân dân đi lại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần