Philippines: Sau chống ma túy, ông Duterte sẽ cấm cả thuốc lá

Lan Hương (Theo AP)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau cuộc chiến chống ma túy, Tổng thống Philippines Duterte đang nhắm đến cuộc chiến khác: cấm thuốc lá.

Giới chức Y tế Philippines hy vọng Tổng thống ký một dự thảo quy định cấm hút thuốc nơi công cộng trên toàn quốc vào cuối tháng này.
 Tổng thống Duterte dự định mở rộng nhiều lệnh cấm tại TP Davao ra toàn quốc.
Theo đó, khu vực được phép hút thuốc là ở ngoài trời và cách xa các điểm công cộng. Thuốc lá điện tử cũng sẽ bị cấm.
Bộ Y tế nước này đang thúc đẩy để lệnh cấm có hiệu lực trước khi quy định bắt buộc in cảnh báo sức khỏe lên bao thuốc lá được áp dụng vào ngày 4/11.
Việc cấm hút thuốc đã được áp dụng tại TP Davao, nơi ông Duterte làm thị trưởng trước khi trở thành Tổng thống Philippines.
Lệnh cấm này nhằm bảo vệ người dân khỏi tình trạng hút thuốc thụ động, ngăn ngừa các tác động tiêu cực từ khói thuốc.
Ông Duterte nhậm chức vào ngày 30/5 đã cam kết mở rộng các chính sách áp dụng từ khi còn làm thị trưởng TP Davao ra toàn quốc như chiến dịch chống ma túy. Chiến dịch này đã khiến khoảng 3.600 người nghi nghiện ma túy thiệt mạng, trong đó có hơn 1.500 nghi phạm bị giết trong các cuộc đọ súng với cảnh sát. Chiến dịch này đã bị lên án rộng rãi bởi những nhà hoạt động nhân quyền, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Liên Hợp quốc.
Nhiều người dự đoán, có thể ông Duterte cũng sẽ mở rộng lệnh cấm pháo nổ trong đêm Giao thừa đang áp dụng tại ra toàn quốc.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần