Sở VHTT&DL Hà Nội không biết chuyện sơn sửa Nhà hát lớn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, ông Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội cho biết: “Về nguyên tắc, Nhà hát lớn là di tích cấp quốc gia, việc sơn sửa, tu bổ phải làm hồ sơ xin phép các cấp ban ngành, trong đó có Sở VHTT&DL Hà Nội. Tuy nhiên, việc sơn sửa lần này Sở chỉ biết khi nhận được phản ánh, không có hồ sơ xin ý kiến nào gửi đến từ đơn vị thực hiện”.

Kinhtedothi - Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, ông Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội cho biết: “Về nguyên tắc, Nhà hát lớn là di tích cấp quốc gia, việc sơn sửa, tu bổ phải làm hồ sơ xin phép các cấp ban ngành, trong đó có Sở VHTT&DL Hà Nội. Tuy nhiên, việc sơn sửa lần này Sở chỉ biết khi nhận được phản ánh, không có hồ sơ xin ý kiến nào gửi đến từ đơn vị thực hiện”.

 
Nguồn: Internet
Nguồn: Internet
Vừa qua, dư luận xôn xao về việc Nhà hát lớn Hà Nội “thay áo mới” bằng một lớp sơn vàng chóe, làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp kiến trúc công trình đặc trưng của Thủ đô này. Liên lạc với đơn vị quản lý nhà hát, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - quyền Giám đốc Nhà hát lớn Hà Nội cho biết: “Công trình vẫn đang trong quá trình sơn sửa. Màu sơn của mặt tiền công trình có vàng hơn màu sơn cũ, nhưng đó mới chỉ là nước sơn đầu, còn tiếp tục thực hiện sơn sửa”.

“Khi chúng tôi sơn thì tất cả các màu sơn đều phải mở hồ sơ năm 1997 để tham khảo, nghiên cứu chứ chúng tôi không dám tự quyết bất cứ một cái gì. Vì đây là di sản chúng tôi không thể thích sơn như thế nào thì sơn. Thực tế là chưa làm xong nên mọi người cảm thấy khó nhìn, nhưng trong dự án tu tổ thì màu vàng như thế nào thì phải tìm đúng tông màu cũ để làm. Nguyên bản của nó sẽ nhạt hơn cái màu hiện tại mà mọi người đang thấy”, bà Nguyễn Thi Minh Nguyệt cho biết thêm.

Bà Nguyệt còn cho biết, tu sửa công trình là chủ trương của Bộ, cũng được đấu thầu công khai, chứ đơn vị không tự tiến hành, vì tiền tu bổ là tiền ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, Cục Di sản (Bộ VHTT&DL) lại cho rằng, đến nay công trình sửa chữa gần xong, nhưng Cục vẫn chưa nhận được đơn xin phép nào của phía Ban quản lý Nhà hát lớn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần